Trump: 4.000 người thiệt mạng ở Chicago từ khi Obama nắm quyền

Đức Huy |

Tranh luận với ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton về vấn đề chia rẽ sắc tộc, ông Trump cho rằng người Mỹ gốc Phi, người gốc Latin đang sống trong cảnh nguy hiểm luôn rình rập.

Trump nói: "Ở Chicago, hàng nghìn vụ việc liên quan đến súng đạn đã xảy ra từ đầu năm nay. Hàng nghìn vụ. Và tôi tự hỏi, đây phải chăng là một đất nước đang trong chiến tranh? Chúng ta đang làm gì thế này?

Chúng ta phải chấm dứt bạo lực, phải khôi phục luật pháp và trật tự ở Chicago, nơi hàng nghìn người đã thiệt mạng trong nhiều năm qua. Trên thực tế, gần 4000 người đã thiệt mạng kể từ khi Barack Obama lên nắm quyền, gần 4000 người ở Chicago đã thiệt mạng."

Ứng viên đảng Cộng hòa cho rằng nhóm đối tượng gây bất ổn là những người nhập cư trái phép. "Họ có súng và họ bắn người."

Trump kêu gọi tước súng khỏi tay "những kẻ xấu" sở hữu súng.

"Khi có tới 3000 vụ việc liên quan đến súng đạn ở Chicago từ 1/1 năm nay, khi có tới 4000 người thiệt mạng do súng đạn trong nhiệm kì Tổng thống của Barack Obama, ngay tại chính quê nhà của ông, thì chúng ta phải áp dụng phương án "kiểm tra đột xuất" (stop-and-frisk, cảnh sát có thể chặn bất cứ ai khả nghi để kiểm tra xem người đó có sở hữu súng trái phép không - đây là một phương án gây nhiều tranh cãi tại Mỹ vì người da đen và người gốc Latin thường xuyên bị phân biệt đối xử - PV)."

"Chúng ta cũng cần thêm cảnh sát. Quan hệ giữa cộng đồng dân cư và cảnh sát cũng phải tốt hơn. Điều đó không tồn tại ở Chicago. Quan hệ cực tồi là đằng khác. Tôi có đất ở đó. Những gì đang diễn ra ở Chicago thật tồi tệ. Và Chicago không phải là trường hợp duy nhất," tỉ phú bất động sản nói trong phần tranh luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại