Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết

Tiểu Lâm Mộc - Linh Đan - Út Đạt (ảnh: Như Đạt, Thủ Khúc) |

21:29 ngày 09/07/2022

“PSG Việt Nam” hòa thất vọng Sài Gòn FC bởi bàn thắng bằng tay gây tranh cãi

Kết quả: Sài Gòn 1-1 Bình Định

Ở vòng 6 V.League 2022, Bình Định – đội bóng được mệnh danh là "PSG Việt Nam" có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của đội đứng bét bảng, Sài Gòn FC. Sở hữu lực lượng đồng đều giữa các tuyến và phong độ ổn định, Bình Định dĩ nhiên được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ.

"PSG Việt Nam" nhập cuộc hứng khởi và sớm có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số do công của Xuân Nam ngay ở phút thứ 8, sau tình huống dàn xếp đá phạt góc bài bản. Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm, Xuân Nam không ghi bàn bằng đầu mà dùng tay đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng của cầu thủ Bình Định gợi lại pha dùng tay chơi bóng của huyền thoại Maradona ở World Cup 1986. Tuy nhiên, trọng tài không phát hiện ra nên bàn thắng vẫn được công nhận cho đội khách.

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 1.

(Ảnh: Thủ Khúc)

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 2.

(Ảnh: Thủ Khúc)

Nhận bàn thua oan uổng, Sài Gòn không bị xuống tinh thần mà lại vùng lên đáp trả mạnh mẽ. Người chơi ấn tượng nhất không ai khác ngoài ngoại binh Gustavo khi "tả xung hữu đột" tạo ra sóng gió liên tiếp về khung thành Bình Định.

Rốt cuộc, công bằng cũng đến ở phút 30 khi Sài Gòn tổ chức lên bóng bên hành lang phải, Hữu Sơn tạt bóng tầm trung chuẩn xác để Gustavo tung cú vô lê đẹp mắt hạ gục thủ môn Minh Hoàng, gỡ hòa 1-1.

Hai bên đều có sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp 2 nhằm hướng đến chiến thắng. Sài Gòn chứng tỏ dù đứng cuối bảng nhưng không vì thế mà dễ bắt nạt khi sẵn sàng chơi đôi công trước "PSG Việt Nam". Liên tiếp là các tình huống uy hiếp khung thành lẫn nhau, lần lượt được thực hiện bởi Gustavo bên phía đội nhà và Lý Công Hoàng Anh phía đội khách.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi hai bên chơi ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Càng về cuối, thế trận càng trở nên nóng bỏng bởi các tình huống vào bóng quyết liệt. Mặc dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai đội đành chấp nhận chia điểm.

Đây là kết quả công bằng nếu nhìn vào thế trận trên sân. Giành 1 điểm, Sài Gòn FC vẫn chưa thoát khỏi vị trí bét bảng, trong khi đó Bình Định bỏ lỡ cơ hội bức phá lên ngôi đầu bảng.

Danh sách ghi bàn:

Bình Định: Xuân Nam (8’) – Sài Gòn: Gustavo (39’)

Đội hình thi đấu:

Sài Gòn: Văn Phong (thủ môn), Tấn Tài, Ahn Byung Keon, Công Thành, Công Hiển, Văn Đạt, Andre Vieira, Văn Triền, Xuân Quý, Hữu Sơn, Gustavo.

Bình Định: Minh Hoàng (thủ môn), Thanh Hào, Văn Trâm, Adriano Schmidt, Tấn Tài, Văn Thành, Hồng Quân, Xuân Nam, Hendrio, Đức Chinh, Rafaelson.

20:23 ngày 09/07/2022

V.League xảy ra sự cố hi hữu, trận đấu buộc phải tạm hoãn gần 20 phút

Hiệp 2 trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Nam Định ở vòng 6 V.League 2022 phải tạm dừng khoảng 20 phút do sự cố mất điện.

Sự cố xảy ra ở phút 67 khi hai đội đang hòa nhau 1-1. Toàn bộ dàn đèn bỗng nhiên vụt tắt khiến trận đấu buộc phải dừng lại. Phải mất khoảng 20 phút, ban tổ chức mới khắc phục được sự cố.

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 1.

(Ảnh: Như Đạt)

Việc trận đấu gián đoạn đúng vào thời điểm gây cấn khiến nhịp thi đấu của hai đội bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước đó, CLB Nam Định vươn lên dẫn trước ở phút 51 khi Rodrigo thực hiện thành công quả đá 11m.

Tuy vậy, tình huống dẫn đến quả penalty này lại gây ra tranh cãi lớn. Các cầu thủ Thanh Hóa cho rằng pha phạm lỗi xảy ra ở ngoài vòng cấm địa. Dù vậy sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý, trọng tài chính đã quyết định chỉ tay vào chấm 11m.

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 2.

Cầu thủ Thanh Hóa tranh cãi với trọng tài (ảnh: Như Đạt)

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 3.

Rodrigo sút penalty (ảnh: Như Đạt).

Bàn thua khiến đội chủ nhà buộc phải dồn lên. Trong khi đó, hàng thủ Nam Định lại thiếu đi sự tập trung và đã phải trả giá ở phút 64. Jose Pinto là cầu thủ gỡ hòa 1-1 cho CLB Thanh Hóa với một pha tung người móc bóng đẹp mắt trong thế không bị ai kèm.

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 4.
Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 5.
Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 6.
Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 7.

(ảnh: Như Đạt).

Sau khi có điện trở lại, Thanh Hóa là đội chơi lấn lướt hơn. Đội chủ nhà liên tiếp dồn ép, đẩy CLB Nam Định vào thế chống đỡ. Dường như quãng nghỉ 20 phút đã khiến các cầu thủ Nam Định đánh mất nhịp chơi. Tuy vậy, hàng công CLB Thanh Hóa lại tỏ ra thiếu sắc sảo trong những đường chuyền quyết định

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Kết quả này khiến hai đội tiếp tục cầm chân nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Sau 5 trận đã đấu, CLB Nam Định vẫn chưa có được trận thắng nào và mới chỉ giành được 3 điểm (hòa 3, thua 2). Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đã đá 6 trận và kiếm về 5 điểm (thắng 1, hòa 2, thua 3).

Tỷ số chung cuộc: Thanh Hoá 1-1 Nam Định

Đội hình xuất phát

CLB Thanh Hoá: Thanh Diệp (thủ môn), Văn Lợi, Minh Tùng, Kamhuka, Ngọc Tân, Tiến Dũng, Thành Long, Văn Thắng, Quốc Phương, Jose Pinto, Paulo Henrique

20:15 ngày 09/07/2022

V.League: Thi đấu bạc nhược, Bình Dương nhận thất bại đậm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Kết quả thi đấuHồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 Becamex Bình Dương

Ghi bàn:

Hà Tĩnh: Quách Tân (11’, 30’), Văn Đức (60’)

Sau chiến thắng tối thiểu trước Nam Định ở trận đấu bù vòng 3, Becamex Bình Dương tràn đầy tự tin bước vào chuyến làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, tham vọng của Bình Dương sớm bị dội "gáo nước lạnh" ngay ở phút 11 khi Xuân Hùng băng vào dứt điểm tuyến hai sau tình huống đá phạt hàng rào để mở tỷ số trận đấu cho Hà Tĩnh. Đây là hệ quả tất yếu mà Bình Dương phải chịu bởi trước đó hai phút, thủ môn Đức Cường thoát khỏi tấm thẻ đỏ khi băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi với Quách Tân bên phía Hà Tĩnh.

Nhận bàn thua sớm, Bình Dương tỏ ra lúng túng và thi đấu bế tắc. Trên hàng công, tiền đạo Tiến Linh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện phong độ và dường như mất hút trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của đối thủ. Những vệ tinh xung quanh tiền đạo số 22 cũng thi đấu không thật sự hiệu quả để phát triển các đường bóng chất lượng.

Đến phút 32, lại là Quách Tân có mặt đúng lúc để trừng phạt sai lầm của trung vệ Thanh Long sau pha đánh đầu phá bóng hụt, nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Lợi thế quá lớn thuộc về Hà Tĩnh trong khi thời gian trận đấu còn chưa hết hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, Bình Dương thực hiện ba sự thay đổi người liên tiếp với mong muốn giành lại thế trận nhằm níu kéo hy vọng giành ít nhất 1 điểm. Song hàng tiền vệ và hàng công thi đấu thiếu sự liên kết dẫn đến các pha lên bóng tỏ ra đơn địu và dễ bị đối phương bắt bài.

Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh càng đá càng hay khi có nhiều tình huống phối hợp sắc nét. Cách biệt an toàn giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công dễ dàng làm chủ thế trận. Đến phút 60, Nguyễn Văn Đức giúp đội nhà đặt dấu chấm hết cho Bình Dương với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Càng về cuối trận, Hà Tĩnh chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi Bình Dương vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, trong một ngày tiền đạo tỏ ra vô duyên, đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh đành chấp nhận tay trắng ra về.

Với kết quả hiện tại, Hà Tĩnh có được 8 điểm sau 6 vòng đấu, tạm xếp thứ 4 trên BXH; trong khi đó Bình Dương cũng có cùng điểm số và giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6.

Đội hình xuất phát:

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Văn Đức , Dương Quang Tuấn, Đào Nhật Minh, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Văn, Nguyễn Xuân Hùng, Trần Văn Công, Đào Văn Nam, Paollo, Đinh Thanh Trung.

Bình Dương: Trần Đức Cường, Trần Duy Khánh, Nguyễn Trung Tín, D. Ceesay, G. N'Diaye, Nguyễn Tiến Linh, Tô Văn Vũ, Nguyễn Thanh Long, Trần Hoàng Bảo, Bùi Vĩ Hào, Eydison.

20:08 ngày 09/07/2022

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết

Đối đầu ĐT Lào với mục tiêu thắng đậm, HLV Mai Đức Chung không tung 2 ngôi sao tấn công vào sân ngay từ đầu là Huỳnh Như và Hải Yến, thay vào đó là một gương mặt trẻ còn khá mới mẻ với người hâm mộ đó là Châu Thị Vang.

Ở lần được đá chính, Châu Thị Vang chưa để lại được quá nhiều dấu ấn. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam chơi có phần bế tắc trước nỗ lực phòng ngự của tuyển Lào. Châu Thị Vang là người có cơ hội để dứt điểm nhưng các pha xử lý của cô chưa đủ độ chính xác để mang về bàn thắng.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, cũng phải chờ tới cuối hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam đã liên tiếp có được 2 bàn thắng. Phút 42, Hoàng Quỳnh dứt điểm một chạm trong vòng cấm từ đường chuyền bên cánh trái của Mỹ Anh, qua đó mang về bàn mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam. Đến phút bù giờ của hiệp 1, tiền đạo Huỳnh Như sau khi được vào sân lập tức toả sáng với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho ĐT nữ Việt Nam.

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 1.
Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 2.
Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 3.

Những hình ảnh của ĐT nữ Việt Nam trận gặp Lào (ảnh: Như Đạt)

Việc có 2 bàn khiến ĐT nữ Việt Nam dễ đá hơn nhiều trong hiệp 2. Với thế trận hoàn toàn vượt trội, các cô gái áo đỏ liên tục triển khai tấn công trong khi Lào không còn giữ được sự tập trung ở khâu phòng ngự.

Hệ quả tất yếu là ĐT nữ Việt Nam ghi thêm được 3 bàn trong hiệp 2, sau cú đúp của Hải Yến và một bàn còn lại của Huỳnh Như.

Với tỷ số 5-0 chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam tạm thời leo lên xếp nhì bảng B với 6 điểm, bằng đội dẫn đầu Myanmar nhưng kém chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng bại +8 so với +10). 3 điểm trước Lào cũng khiến ĐT nữ Việt Nam thênh thang cánh cửa vào bán kết.

Đặc biệt, ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa đối đầu Myanmar. Đó khả năng cao sẽ là trận quyết định suất nhất nhì bảng và thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là những người được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Trong trường hợp đứng nhất bảng, ĐT nữ Việt Nam rất có thể sẽ sớm đối đầu tuyển nữ Thái Lan (đội có thể đứng nhì bảng A do đang kém chủ nhà Philippines 2 điểm) tại vòng bán kết tại AFF Cup nữ 2022.

Tỷ số chung cuộc: ĐT nữ Việt Nam 5-0 Lào

Ghi bàn: Hoàng Quỳnh (42'), Huỳnh Như (45+1'), Phạm Hải Yến (57'), Phạm Hải Yến (65'), Huỳnh Như (72')

Đội hình xuất phát: Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thuỳ Trang, Trần Thị Hải Linh, Dương Thị Vạn, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Châu Thị Vang, Trần Thị Thu Thảo

Thắng tưng bừng, ĐT Việt Nam tăng khả năng đối đầu Thái Lan ở bán kết - Ảnh 4.

19:53 ngày 09/07/2022

Trận đấu kết thúc

Tuyển nữ Việt Nam thắng chung cuộc 5-0

19:44 ngày 09/07/2022

ĐT nữ Việt Nam bỏ lỡ một số cơ hội

Phút 87: Tỷ số vẫn đang là 5-0 nghiêng về phía ĐT nữ Việt Nam. Hải Yến và các đồng đội tổ chức thêm được một số pha hãm thành nguy hiểm nhưng sau đó dứt điểm không thành công.

19:34 ngày 09/07/2022

ĐT Lào "bất lực", ĐT nữ có bàn thắng thứ 5

Phút 72: Huỳnh Như ghi bàn từ một pha đá phạt để có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình. Tỷ số trên sân vận động ở Philippines đã là 5-0 cho các cô gái áo đỏ.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

19:25 ngày 09/07/2022

Tỷ số là 4-0 cho Việt Nam

Phút 65: ĐT nữ Việt Nam có thêm bàn thắng. Tỷ số đã là 4-0. Phạm Hải Yến đánh đầu ghi bàn để hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

ĐT nữ Việt Nam vẫn đang thi đấu áp đảo hoàn toàn, liên tục triển khai tấn công. Trong khi đó, hàng phòng ngự ĐT Lào đã bất lực trước việc phong toả các cầu thủ áo đỏ. 

19:19 ngày 09/07/2022

VÀO! 3-0 CHO ĐT NỮ VIỆT NAM

Phút 57: ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có thêm bàn thắng. Lần này, đến lượt Hải Yến lập công mang về bàn thắng thứ 3 cho các nhà đương kim vô địch.

18:48 ngày 09/07/2022

Hết hiệp 1

ĐT nữ Việt Nam tạm dẫn 2-0.

Về cơ bản, ĐT nữ Việt Nam đã chơi khá tốt và có thế trận hoàn toàn áp đảo trước tuyển Lào. Nhiều khả năng ĐT nữ Việt Nam sẽ có thêm bàn thắng trong hiệp hai.

18:46 ngày 09/07/2022

VÀO!! 2-0 CHO VIỆT NAM

Tới phút bù giờ thứ 1 của hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu của Huỳnh Như.

18:43 ngày 09/07/2022

VÀO!!! 1-0 CHO ĐT VIỆT NAM

Phải tới phút 42, sự kiên trì của ĐT nữ Việt Nam mới được đền đáp. Hoàng Quỳnh dứt điểm một chạm trong vòng cấm từ đường chuyền bên cánh trái của Mỹ Anh, qua đó mang về bàn mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam.

18:31 ngày 09/07/2022

ĐT nữ Việt Nam chơi chậm lại

Phút 30: Tuyển nữ Việt Nam đang chơi chậm lại, chủ động chờ đời sơ hở của đối phương. Bóng thường đưa về bên phần sân nhà trước khi tiếp tục thực hiện tấn công

18:26 ngày 09/07/2022

ĐT Việt Nam dứt điểm nhưng chưa có bàn thắng

Phút 25: Châu Thị Vang đệm bóng trong khu vực 16m50 khi không bị ai kèm. Nhưng bóng đi ra ngoài khung thành

18:15 ngày 09/07/2022

ĐT nữ Việt Nam ép sân

15': Tỷ số vẫn đang là 0-0 nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn là đội chơi nhỉnh hơn. Trong khi đó, ĐT Lào thi đấu với đội hình khá thấp nhằm gia cố hàng phòng ngự.

18:13 ngày 09/07/2022

ĐT nữ Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ đầu trận

4': ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải. Tuyết Dung đưa bóng vào trong vòng cấm đến đúng vị trí của Châu Thị Vang nhưng tiền đạo này lại đánh đầu không chính xác.

18:01 ngày 09/07/2022

Trận đấu bắt đầu

Tuyển nữ Việt Nam không ra sân bằng đội hình mạnh nhất nhưng vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Lào. Tiền đạo trẻ Châu Thị Vang sẽ là một trong những nhân tố đáng chú ý ở trận đấu này.

17:24 ngày 09/07/2022

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:

ĐT nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thuỳ Trang, Trần Thị Hải Linh, Dương Thị Vạn, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Châu Thị Vang, Trần Thị Thu Thảo

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Lào: ĐT Việt Nam thắng đậm để đặt một chân vào bán kết? - Ảnh 1.

17:22 ngày 09/07/2022

BXH tại giải AFF Cup nữ 2022

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Lào: ĐT Việt Nam thắng đậm để đặt một chân vào bán kết? - Ảnh 1.

Thống kê đáng chú ý: Về lịch sử đối đầu, ĐT nữ Việt Nam gặp Lào 3 lần vào các năm 2011 và 2012. Trong 3 trận đó, Việt Nam toàn thắng với 17 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs Lào diễn ra lúc 18h00 (ngày 9/7).

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại