Việt Nam 1-0 Myanmar: Thắng thuyết phục, tuyển Việt Nam đại chiến Thái Lan ở chung kết

Tiểu Lâm Mộc - Văn Phong |

20:51 ngày 18/05/2022

HẾT GIỜ: VIỆT NAM THẮNG CHUNG CUỘC 1-0

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam tiến vào chung kết gặp Thái Lan tranh HCV. 

Việt Nam 1-0 Myanmar | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

20:47 ngày 18/05/2022

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ

Tuyển nữ Việt Nam cần thi đấu rất tập trung để bảo toàn tỷ số. Chiến thắng đã ở rất gần với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

20:44 ngày 18/05/2022

Thót tim với pha tấn công của Myanmar

Phút 87, Myanmar tổ chức pha tấn công biên bên cánh phải, bóng được treo vào cho tiền đạo áo trắng đánh đầu rất nguy hiểm nhưng may mắn là thủ môn Kim Thanh đã thi đấu xuất sắc và bắt gọn trái bóng.

20:37 ngày 18/05/2022

Tuyển Việt Nam đã ở rất gần chiến thắng, Thanh Nhã ngã nhưng không có penalty

Trận đấu đã trôi về phút 80, tuyển Việt Nam vẫn là đội thi đấu lấn lướt trước Myanmar. 

Cầu thủ vào sân thay người Thanh Nhã vừa có pha băng lên rất nhanh và ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn không thổi phạt hậu vệ Myanmar.

20:27 ngày 18/05/2022

Bỏ lỡ rất đáng tiếc

Phút 70: Ở một tình huống cực kỳ thuận lợi, Thuỳ Trang sau pha tả xung hữu đột, xâm nhập vòng cấm Myanmar có cơ hội đối mặt với thủ môn, thế nhưng sau đó Thuỳ Trang lại không thể sút bóng, để cơ hội vuột qua theo cách rất đáng tiếc.

Thùy Trang bỏ lỡ cơ hội | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

20:26 ngày 18/05/2022

Tuyển Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công

Với cách biệt chỉ là 1 bàn mong manh, tuyển nữ Việt Nam dồn lên tấn công mạnh mẽ với hy vọng ghi thêm bàn thắng.

Việt Nam 1-0 Myanmar: Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, đặt một chân vào chung kết - Ảnh 1.

20:17 ngày 18/05/2022

Bỏ lỡ đáng tiếc

Phút 56 của trận đấu, xuất phát từ pha treo bóng bên cánh trái của Tuyết Dung, Thuỳ Trang có pha dứt điểm ở tư thế khá thuận lợi nhưng bóng lại bay vọt xà. Thiếu chút nữa tuyển Việt Nam đã nhân đôi cách biệt.

Thùy Trang dứt điểm vọt xà | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

Những phút vừa qua, tuyển nữ Việt Nam là đội chơi tốt hơn, tạo được nhiều tình huống lên bóng và dứt điểm lợi hại hơn so với Myanmar.

20:04 ngày 18/05/2022

Hiệp 2 bắt đầu

Tuyển Việt Nam đứng trước lợi thế lớn để giành chiến thắng chung cuộc.

Phút 48, Hải Yến đã ngã trong vòng cấm Myanmar nhưng trọng tài không cho Việt Nam hưởng penalty.

Hải Yến ngã trong vòng cấm Myanmar nhưng không có phạt đền | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

19:48 ngày 18/05/2022

Hết hiệp 1: Tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn 1-0

Tỷ số 1-0 cho Việt Nam phản ánh đúng cục diện hiệp đấu. Các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu tốt hơn và xứng đáng có bàn thắng vượt lên.

19:46 ngày 18/05/2022

Khá nguy hiểm

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Myanmar có pha lên bóng khá tốt bên cánh trái nhưng các hậu vệ áo đỏ đã kịp thời cản phá đường tấn công, ngăn đối phương dứt điểm. 

19:37 ngày 18/05/2022

Myanmar gặp nhiều khó khăn

Phút 38: Myanmar đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing của tuyển Việt Nam. Đội bạn trông chờ nhiều vào các tình huống đá phạt góc nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn đang thi đấu rất chủ động.

Việt Nam 1-0 Myanmar: Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh 1.

19:28 ngày 18/05/2022

VÀO!!! 1-0 cho Việt Nam

Phút 28: Xuất phát từ tình huống cố định, Tuyết Dung treo bóng để Huỳnh Như đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Myanmar bó tay. Bàn thắng mở tỷ số khiến sân Cẩm Phả như "nổ tung".

Huỳnh Như đánh đầu mở tỷ số trận đấu | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

Việt Nam 1-0 Myanmar: Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh 2.
Việt Nam 1-0 Myanmar: Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh 3.
Việt Nam 1-0 Myanmar: Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh 4.

19:19 ngày 18/05/2022

Việt Nam đang thi đấu áp đảo

Hiệp 1 đã trôi được 20 phút. Tuyển nữ Việt Nam là đội thi đấu tốt hơn, có 2 pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Trong khi đó, Myanmar đá với đội hình thấp và chưa tổ chức được một pha hãm thành nào.

Việt Nam 1-0 Myanmar: Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh 1.
Việt Nam 1-0 Myanmar: Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh 2.

19:08 ngày 18/05/2022

Tuyển nữ Việt Nam dần chiếm thế trận

Tuyển nữ Việt Nam là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo được áp lực nhất định về phía cầu môn Myanmar. Trong khi đó, đội bạn có một số tình huống để mất bóng khá hớ hênh.

Tuyết Dung đá phạt góc thẳng | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

19:03 ngày 18/05/2022

Nguy hiểm: Việt Nam có cú dứt điểm đầu tiên

Ngay phút thứ 3, Hải Yến đã tận dụng pha mất bóng của cầu thủ Myanmar để thực hiện cú dứt điểm đầu tiên cho tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên cú sút ở góc khá hẹp của Hải Yến không thắng được thủ môn đối phương. Trong pha bóng này, Hải Yến hoàn toàn có thể chuyền cho Huỳnh Như ở phía trong.

Hải Yến dứt điểm | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

19:01 ngày 18/05/2022

TRẬN NỮ VIỆT NAM VS MYANMAR BẮT ĐẦU

Đội thắng ở trận đấu này sẽ vào chung kết gặp tuyển nữ Thái Lan, đội vừa thắng đậm Philippines 3-0 ở bán kết.

18:41 ngày 18/05/2022

TUYỂN NỮ VIỆT NAM VS MYANMAR: THẦY TRÒ HLV MAI ĐỨC CHUNG TIẾN VÀO CHUNG KẾT?

Đội hình xuất phát:

Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Trang, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vạn.

Tuyển nữ Myanmar: Zin New, Aye Moe, Chit Chit, Than Wai, Phyu Win, Theigi Tun, Malar Tun, Ae Maung, Htet Wai, Kyaw, Mo Tun.

17:23 ngày 18/05/2022

Trận đấu kết thúc: Tuyển nữ Thái Lan 3-0 Philippines

Với kết quả này, tuyển nữ Thái Lan vào chung kết, gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar.

Thái Lan 3-0 Philippines | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

17:18 ngày 18/05/2022

Vào! Thái Lan 3-0 Philippines

Phút 90+1, Thái Lan đã có pha phản công mẫu mực và Pikul Khueanpet đã dứt điểm dễ dàng tung lưới Philippines trong tư thế không bị ai kèm. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu.

Thái Lan 2-0 Philippines: Thái Lan cầm chắc chiến thắng, hẹn Việt Nam ở chung kết trong mơ - Ảnh 1.

Somnuek nâng tỷ số lên thành 3-0 | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

17:11 ngày 18/05/2022

Philippines bất lực trước Thái Lan

Trận đấu đã bước sang phút 86, Philippines đã hết quyền thay người nhưng họ vẫn loay hoay và không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan. 

Trong khi đó, Thái Lan vừa có cơ hội nguy hiểm, suýt nâng tỷ số lên 3-0.

17:00 ngày 18/05/2022

Thái Lan đang tiến gần tới trận chung kết

Trận đấu đã bước sang phút 74. Philippines đã thực hiện tới 4 sự thay đổi người nhưng chưa thể cải thiện được thế trận. Trong khi đó Thái Lan thi đấu khá chậm dãi và đang tiến rất gần tới tấm vé vào chung kết.

Thái Lan 2-0 Philippines: Thái Lan cầm chắc chiến thắng, hẹn Việt Nam ở chung kết trong mơ - Ảnh 1.

16:48 ngày 18/05/2022

Thái Lan suýt có bàn thắng thứ ba

Hậu vệ Philippines để mất bóng vô duyên, và đội trưởng Silawan bên phía Thái Lan tận dụng cơ hội tung cú sút xa suýt đưa bóng vào lưới khi thủ môn Philippines dâng lên cao. Tình huống diễn ra ở phút 59 của trận đấu.

Đội trưởng Silawan dứt điểm từ xa | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

16:44 ngày 18/05/2022

Philippines gặp vô vàn khó khăn

Trận đấu đã trôi qua 55 phút. Thái Lan với 2 bàn "làm vốn" đang hoàn toàn nắm giữ thế trận. Trong khi đó, HLV Philipines đang chơi bế tắc và không tạo được sức ép đủ lớn về phía khung thành đối thủ. Với thế trận này, không loại trừ khả năng Philippines sẽ tiếp tục phải nhận bàn thua.

16:33 ngày 18/05/2022

Hiệp 2 vừa bắt đầu, Thái Lan đã ghi bàn nhân đôi cách biệt

VÀO!!! Ngay trong pha tấn công đầu tiên của hiệp 2 (phút 46), tiền đạo Dangda đã có pha xử lý mẫu mực, xoay người và dứt điểm rất nhanh bằng chân trái trong vòng cấm khiến pha bay người của thủ môn Philippines chỉ mang tính chất minh hoạ. 2-0 cho Thái Lan!

Trận bán kết SEA Games: Thái Lan sẽ giành chiến thắng, hẹn Việt Nam ở chung kết trong mơ? - Ảnh 1.

Dangda nhân đôi cách biệt | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

16:18 ngày 18/05/2022

Hết hiệp 1: Tuyển nữ Thái Lan tạm dẫn Philippines 1-0

Philippines sẽ cần phải rất nỗ lực và chắt chịu cơ hội nếu muốn lội ngược dòng trước tuyển nữ Thái Lan.

16:15 ngày 18/05/2022

Philippines liên tiếp bỏ lỡ cơ hội

Trong ít phút cuối hiệp 1, U23 Philippines tạo ra liên tiếp 2 tình huống dứt điểm nhưng vẫn chưa thể tận dụng thành công để ghi bàn.

Thủ môn Boonsing bắt bóng lập bập | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

Hali Long dứt điểm cận thành | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

16:13 ngày 18/05/2022

Nữ Philippines thi đấu bế tắc

Những phút cuối của hiệp 1, Philippines là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng các pha xử lý cuối cùng của đội bóng áo đỏ lại tỏ ra thiếu chính xác.

16:04 ngày 18/05/2022

Philippines dồn lên tìm bàn gỡ

Sau khi bị thủng lưới, tuyển nữ Philippines đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Họ vừa tạo ra tình huống khá nguy hiểm ở phút 27 nhưng không tận dụng thành công.

Lộn xộn trong vòng cấm tuyển Thái Lan | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)

15:53 ngày 18/05/2022

Tuyển nữ Thái Lan sớm mở tỷ số

Nhập cuộc không tốt trong khoảng 15 phút đầu trận nhưng tuyển nữ Thái Lan đã dần lấy lại thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút 21 của trận đấu. Người lập công là đội trưởng mang áo số 7 - Silawan Intamee.

Trận bán kết SEA Games: Thái Lan sẽ giành chiến thắng, hẹn Việt Nam ở chung kết trong mơ? - Ảnh 1.

Silaman mở tỷ số trận đấu

15:44 ngày 18/05/2022

BÁN KẾT BÓNG ĐÁ NỮ: THÁI LAN VS PHILIPPINES

Trận bán kết giữa môn bóng đá nữ giữa tuyển Thái Lan vs Philippines đã diễn ra sớm 30 phút so với dự kiến, bắt đầu từ 15h30. 

Đội hình xuất phát:

Trận bán kết SEA Games: Thái Lan sẽ giành chiến thắng, hẹn Việt Nam ở chung kết trong mơ? - Ảnh 2.
Trận bán kết SEA Games: Thái Lan sẽ giành chiến thắng, hẹn Việt Nam ở chung kết trong mơ? - Ảnh 3.

12:22 ngày 18/05/2022

HLV Thái Lan thận trọng, hy vọng "Voi chiến" không mắc sai lầm

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Alexandre Polking tỏ ra thận trọng đồng thời dành lời khen cho U23 Indonesia.

"Tôi nghĩ rằng việc chọn đối thủ ở bán kết không quan trọng. Bốn đội đều rất mạnh và khao khát giành HCV. Chúng tôi muốn ở lại Nam Định vì quen với điều kiện thi đấu ở đây, không phải di chuyển nhiều. Vì vậy, đây là thuận lợi đối với chúng tôi.

Indonesia rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Cuộc đối đầu ngày mai sẽ hoàn toàn khác những gì xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, Thái Lan cũng là một tập thể tốt và có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi hy vọng các cầu thủ đạt phong độ tốt và có màn trình diễn tích cực để giành kết quả thuận lợi.

Chúng tôi thường xuyên theo dõi các cầu thủ Thái Lan đang nước ngoài. Họ được chơi ở môi trường chất lượng hơn nên sẽ có kinh nghiệm tốt hơn. Khả năng của họ sẽ giúp ích nhiều cho tập thể".

TRỰC TIẾP họp báo: Đối thủ “nắn gân”, HLV Park Hang-seo vẫn hé lộ kế sách hạ U23 Malaysia - Ảnh 1.

Ở vòng bảng, U23 Thái Lan đã thất bại trước Malaysia – đội bóng có sự tương đồng nhất định về lối chơi so với U23 Indonesia. Nói về điều này, HLV Mano Polking bày tỏ hy vọng rằng "Voi chiến" sẽ không tái diễn sai lầm giống như trận mở màn SEA Games:

"Việc mắc sai lầm giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Chúng tôi đã điều chỉnh cho họ trên sân tập, thông qua các băng ghi hình cũng như những trận thi đấu chính thức. Sai lầm là một phần để các cầu thủ phát triển.Tôi hy vọng U23 Thái Lan không mắc sai lầm trong trận đấu ngày mai. Tôi hy vọng toàn đội sẽ kết thúc trận đấu trong 90 phút".

11:42 ngày 18/05/2022

HLV PARK HANG-SEO "TUYÊN CHIẾN" ĐỐI THỦ

HLV Park Hang-seo chia sẻ quyết tâm hạ U23 Malaysia trong 90 phút:

"Nếu có thể thắng được trong 90 phút thì tốt quá. Tôi mong muốn điều đó. Nhưng bóng đá không nói trước được điều gì".

Thầy Park cũng phân tích về lối chơi và lực lượng bên phía U23 Malaysia:

"U23 Malaysia thường chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Hai trung vệ lệch cánh có khoảng trống thường đẩy bóng lên cao và tấn công. U23 Malaysia có những đường chuyền bật nhả và đẩy lên cao rất nguy hiểm. Chúng tôi đã lên phương án đối phó. Hiện tại thì tinh thần và thể lực của các cầu thủ đang hồi phục tương đối tốt. Chúng tôi đang cố gắng cho trận đấu ngày mai.

Trong số 20 cầu thủ của Malaysia thì phần lớn đều thi đấu trong nước, chỉ có 2 cầu thủ chơi ở nước ngoài. Cầu thủ số 10 (Luqman Hakim Shamsudin) thì chơi ở hạng cao nhất ở Bỉ tuy nhiên cậu ta không ra sân nhiều theo thống kê. Không phải tôi đánh giá không cao cầu thủ này, mà tôi chỉ tạm nhìn nhận ở góc độ như vậy.

Cầu thủ số 9 ( Hadi Fayyadh Razak ) đang đá ở giải hạng 3 của Nhật. Nhìn chung thì chúng tôi đã có sự tìm hiểu về hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài bên phía U23 Malaysia".

TRỰC TIẾP họp báo trước bán kết: Ngán Hùng Dũng, HLV Malaysia vẫn tuyên bố hạ U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc thẳng thắn chỉ ra khiếm khuyết của U23 Việt Nam nhưng vẫn hé lộ chiến thuật để giành kết quả tốt nhất trước U23 Malaysia:

"Chúng ta đã vào bán kết và có nhiều thời gian để hướng đến mục tiêu sau, nhưng trước mắt phải thắng Malaysia ở bán kết. Việc họ nói đội nào mạnh nhất thì không quá quan trọng. Tôi không quan trọng HLV khác nói gì, tôi muốn học trò tập trung cho trận đấu gần nhất ở trận Malaysia để có kết quả tốt.

Ở tuổi 23 thì không thể nói các cầu thủ trẻ nữa. Đáng tiếc là họ chưa có nhiều cơ hội ra sân ở các giải quốc nội, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Việc họ cầm bóng lỗi hay chuyền hỏng là điều không thể thay đổi trong thời gian ngắn được. Chúng tôi đang cố gắng để có tác động tới tâm lý để giúp họ tự tin, hạn chế những khiếm khuyết trong thời gian vừa qua.

Ở những trận trước, U23 Malaysia thường sử dụng sơ đồ 3-4-3 với 3 trung vệ nhưng chúng ta chưa thể biết chắc chắn họ chơi sơ đồ thế nào vào ngày mai. Chúng tôi cần chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với U23 Malaysia và giành kết quả tốt nhất.

Theo thống kê, U23 Malaysia ghi 9 bàn, thua 6 bàn, chứng tỏ họ có khả năng tấn công khá tốt nhưng cũng có những hạn chế ở khả năng phòng thủ. Do đó nếu chúng ta tận dụng cơ hội tốt và phòng ngự tốt thì tôi nghĩ sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Đó cũng là điểm mạnh yếu của Malaysia".

Khi được hỏi rằng liệu gặp U23 Malaysia ở bán kết có dễ dàng hơn gặp U23 Thái Lan, HLV Park cho rằng:

"Trước lượt cuối bảng B, nhiều chuyên gia nghĩ rằng U23 Malaysia sẽ thắng dễ U23 Campuchia. Chúng tôi cũng nghĩ U23 Malaysia sẽ dẫn đầu bảng và U23 Thái Lan sẽ gặp chúng ta ở bán kết, nhưng cuối cùng, trong bóng đá đúng là không thể nói trước điều gì".

Tôi và trợ lý không có điều kiện trực tiếp đến Nam Định xem các trận đấu. Tuy nhiên chúng tôi có đội ngũ phân tích đối thủ qua băng hình. Dù đối phương là ai, chúng tôi đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

TRỰC TIẾP họp báo trước bán kết: Ngán Hùng Dũng, HLV Malaysia vẫn tuyên bố hạ U23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park cũng đánh giá về vai trò của nhóm cầu thủ trên 23 tuổi: 

"3 cầu thủ quá tuổi không gặp vấn đề gì, nên không việc gì về lo về khả năng ra sân của họ. Họ đều có kinh nghiệm, tài năng, nhưng ai đó cho rằng U23 Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào họ thì tôi không hoàn toàn đồng ý. Họ là những cầu thủ có chất lượng tốt, đang dẫn dắt đội và thể hiện ảnh hưởng rất tốt nhưng không có nghĩa là đội quá phụ thuộc vào họ.

Năng lực và kinh nghiệm của họ là điều đã được kiểm chứng. Tôi nghĩ rằng từ vòng bán kết, tin rằng họ sẽ chơi tốt và thể hiện hơn nữa trong thời khắc khó khăn này".

11:10 ngày 18/05/2022

HLV U23 Malaysia muốn đánh bại U23 Việt Nam trong 90 phút

HLV Brad Maloney của U23 Malaysia phát biểu bày tỏ quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam trong 90 phút: 

"Chúng tôi mới chơi một trận vài ngày trước đây, toàn đội có chút điều chỉnh trong lối chơi. Chúng tôi có một số buổi luyện tập về chuyên môn, thể lực và củng cố tinh thần cho trận đấu với U23 Việt Nam. Nói thật không đội nào muốn chơi hơn 90 phút, nên chúng tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút.

Tôi muốn nhắc lại tôi chưa từng nói sẽ cố gắng tránh U23 Việt Nam. Tôi đã nói là chúng tôi sẽ cố hết sức để không phải đối mặt với đội mạnh nhất. Tôi rất tôn trọng và đánh giá cao U23 Việt Nam. Để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới thì chúng tôi có mặt ở Phú Thọ hôm qua, và có 1 buổi chính thức để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sắp tới.

Mỗi trận có sự khát biệt nhất định về chiến thuật. U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh với sự dẫn dắt HLV xuất sắc, có lối chơi bóng chuến thuật hay. Tôi sẽ cố gắng có trận bán kết hay với đối thủ.

Như tôi đã nói thì U23 Việt Nam là đội giỏi, họ có những cầu thủ chất lượng, đặc biệt có 3 cầu thủ quá tuổi xuất sắc. Những cầu thủ của tôi trẻ nhất mùa giải lần này. Sau khi phân tích và theo dõi, chúng tôi sẽ điều chỉnh lối chơi để có trận đấu hay với U23 Việt Nam".

TRỰC TIẾP họp báo trước bán kết: HLV Park Hang-seo tiết lộ “bí kíp” hạ gục U23 Malaysia? - Ảnh 1.

Vị thuyền trưởng bên phía Malaysia nói rằng ông không e ngại U23 Việt Nam dù thầy trò HLV Park là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và được chơi trên sân nhà:

"Nếu muốn vào chung kết thì chúng tôi phải gặp đối thủ mạnh nhất. Việc phải gặp chủ nhà là đương nhiên. Tôi rất tôn trọng đội chủ nhà U23 Việt Nam nhưng nếu muốn giành chức vô địch thì chúng tôi phải đối đầu với họ".

Nhà cầm quân người Australia chia sẻ thêm về nhân tố bên phía U23 Việt Nam khiến ông e ngại, đồng thời tái khẳng định tham vọng giành chiến thắng trong 90 phút:

"Tôi không muốn chiến thắng bằng mọi cách. Tôi không chọn cầu thủ trên U23 tuổi dự giải lần này. Tôi muốn các cầu thủ trẻ có sự kinh nghiệm, va chạm để chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Song đương nhiên tôi muốn tiến càng xa càng tốt ở SEA Games 31.

Tôi đánh giá cao Hùng Dũng, đây là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm. Ngoài ra còn có cầu thủ áo số 11 của U23 Việt Nam (tiền đạo Nguyễn Văn Tùng)".

Đây không phải vấn đề tự tin hay không. Việc thi đấu quá 90 phút không ai mong muốn. Chúng tôi phải đối mặt với những tài năng của Việt Nam và đây sẽ là trận đấu khó khăn. Dù vậy, chúng tôi đã thể hiện sự sẵn sàng để giành kết quả tốt nhất trong 90 phút".

11:00 ngày 18/05/2022

HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia ca ngợi U23 Việt Nam, tuyên bố sẽ đánh bại Thái Lan

HLV Shin Tae-yong phát biểu đầy tự tin: "Bán kết SEA Games 31 có 4 đội là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Các đội gặp nhau rất nhiều lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U23. Giờ đây, mọi chuyện sẽ rất khác ở giải đấu này. Indonesia sẽ thay đổi rất nhiều. Lần trước, chúng tôi đã thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2020. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ giành chiến thắng".

Vị thuyền trưởng của U23 Indonesia tiết lộ về tình hình lực lượng: "Về lực lượng, tôi cũng chưa biết Elkan Baggot có kịp tham dự trận đấu với U23 Thái Lan hay không. Asnawi Mangkualam không đủ điều kiện thi đấu ngày mai. Tuy nhiên, các cầu thủ dự bị đều thi đấu tốt, thể hiện được khả năng mỗi khi được trao cơ hội. 

Về trận đấu với U23 Thái Lan, tôi nghĩ đó sẽ là cuộc đối đầu rất căng thẳng. Tôi tin 2 đội sẽ cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút".

HLV Shin Tae-yong cũng ca ngợi sức mạnh của U23 Việt Nam và bày tỏ quyết tâm ở trận đấu ngày mai: "Tôi nghĩ Thái Lan và Việt Nam là 2 đội mạnh nhất ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt ở trận đấu sắp tới. Thái Lan rất mạnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

TRỰC TIẾP họp báo trước bán kết: HLV Park Hang-seo tiết lộ “bí kíp” hạ gục U23 Malaysia? - Ảnh 1.

09:57 ngày 18/05/2022

Nhận định của phóng viên Thái Lan

Phóng viên Tanit Earbsuk của đài Thai PBS (Thái Lan) nhận định: "Tôi rất mong U23 Thái Lan sẽ được gặp U23 Việt Nam ở chung kết. Bởi theo quan điểm của tôi, đó sẽ là trận đấu có bầu không khí tuyệt vời nhất SEA Games này. Cả chất lượng chuyên môn lẫn sự cuồng nhiệt của CĐV đều là những điều đáng chờ đợi.

Tôi nghĩ bất kỳ đối thủ nào ở vòng này cũng đều rất mạnh. Không có đội nào là dễ chơi cả.

Ví dụ như U23 Malaysia, đây là một đội bóng tốt với nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân đáng khen. Ngay cả khi không có được sự phục vụ của những cái tên thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta'zim (đương kim vô địch giải Malaysia - PV), U23 Malaysia vẫn chơi tốt. U23 Việt Nam sẽ cần đề phòng nhiều thứ, ví dụ như sự nguy hiểm của Luqman Hakim chẳng hạn".

09:49 ngày 18/05/2022

Nhận định sơ lược

 U23 Việt Nam chưa trình diễn được phong độ tốt nhất qua 4 trận ở vòng bảng. Sau trận đại thắng U23 Indonesia 3-0 ở trận ra quân thì thầy trò HLV Park Hang-seo đã gặp nhiều khó khăn ở 3 trận còn lại, trong đó hiệu suất trên hàng tấn công chính là vấn đề lớn nhất. 

 Trong khi đó, U23 Malaysia cho thấy họ xứng đáng giành vé lọt vào bán kết. Trước khi để Campuchia cầm hòa 2-2 ở lượt cuối vòng bảng thì U23 Malaysia gây ấn tượng rất mạnh với việc xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan 2-1.

Song về cơ bản, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 Malaysia. Với lực lượng khá mạnh cộng thêm yếu tố sân nhà, thầy trò HLV Park được kỳ vọng sẽ vượt qua đối thủ để ghi tên mình vào chung kết, mở toang cánh cửa bảo vệ tấm HCV ở SEA Games.

09:38 ngày 18/05/2022

3 trận đối đầu gần nhất U23 Việt Nam - U23 Malaysia:

7/2/2017: U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia (Giao hữu quốc tế)

2/6/2015: U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia (SEA Games 28)

27/3/2015: U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam (Vòng loại U23 châu Á)

09:36 ngày 18/05/2022

Thông tin bên lề trước họp báo trận U23 Việt Nam vs Malaysia

Trận đấu vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h tối mai (19/5) tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). 

 Trước vòng bán kết thì U23 Việt Nam bất bại cả 4 trận ở vòng bảng (thắng 3 hòa 1), đứng đầu bảng A và là đội duy nhất chưa để thủng lưới ở SEA Games 31. Trong khi đó, U23 Malaysia thắng 2 trận, hòa 2 trận, đứng nhì bảng B.

TRỰC TIẾP họp báo trước bán kết: HLV Park Hang-seo tiết lộ “bí kíp” hạ gục U23 Malaysia? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn U23 Malaysia.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại