Trực thăng Mỹ trúng đạn trong chiến dịch tấn công Venezuela

Bạch Dương |

Một trong những chiếc trực thăng của Mỹ đã bị hư hại trong cuộc tấn công vào thành phố Caracas, thủ đô của Venezuela.

Một số binh sĩ Mỹ bị thương, nhưng không có trường hợp tử vong nào. Thông tin này được CNN đăng tải, dẫn lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người đứng đầu Nhà trắng cho biết không có người Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, mặc dù một số người bị thương khi nỗ lực tấn công một địa điểm được ông Trump mô tả là "phòng thủ rất nghiêm ngặt".

"Tôi không nghĩ là có ai thiệt mạng, tôi phải nói vậy, vì một vài người đã bị trúng đạn. Nhưng họ đã trở lại và dự kiến sẽ hồi phục khá tốt", ông Trump nói trên kênh Fox News.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng một chiếc trực thăng đã bị trúng đạn trong chiến dịch, nhưng không có chiếc nào bị mất.

"Chúng tôi không mất chiếc máy bay nào. Tất cả đều được đưa về an toàn. Một chiếc bị hư hại khá nặng, nhưng chúng tôi đã đưa nó trở về được", ông Trump cho biết.

Trực thăng Mỹ bay trên bầu trời thủ đô Caracas của Venezuela.

Theo nguồn tin của tờ New York Times, một đặc vụ CIA trong chính phủ Venezuela đã theo dõi tung tích của ông Nicolas Maduro cả trong những ngày trước và khoảnh khắc ngay khi ông bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.

Đặc vụ này đã cung cấp thông tin tình báo dẫn đến việc bắt giữ Maduro, phía Mỹ đã theo dõi vị trí và di chuyển của ông ta bằng một đội máy bay không người lái tàng hình, thực hiện giám sát gần như liên tục trên lãnh thổ Venezuela, và sử dụng thông tin thu được từ các nguồn tại chỗ.

Như tờ Washington Post đã đưa tin, Mỹ đã điều động hai đơn vị Delta Force - một từ Trung Đông và một từ Bắc Phi - để bắt giữ ông Maduro.

Các đơn vị này đã phối hợp với CIA và thiết lập trước "mô hình hoạt động hàng ngày" của Tổng thống Maduro, theo dõi nơi ông ta ở và các hoạt động thường nhật.

Các địa điểm được biết đến xảy ra cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3 tháng 1 năm 2026.

Chiến dịch tại Venezuela bắt đầu vào đêm 3 tháng 1 năm 2025. Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela và đổ bộ lực lượng đặc nhiệm bằng trực thăng Chinook và Black Hawk.

Công tác chuẩn bị cho chiến dịch bắt giữ ông Nicolas Maduro bắt đầu vào giữa tháng 12 năm 2025, nhưng phải hoãn lại do thời tiết xấu và quyết định của Tổng thống Donald Trump tấn công Nigeria vào ngày Giáng sinh.

Theo Militarnyi
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại