
Các trực thăng tấn công Eurocopter Tiger của châu Âu gặp vấn đề về hệ thống thông gió, khiến chúng bị gọi là "Buồng hơi ngạt", tờ Rossiyskaya Gazeta (RG) đã chỉ ra những thiếu sót của các trực thăng mà Ukraine đang tìm mua từ Australia.

"Dòng máy bay lên thẳng vũ trang này thường xuyên gặp sự cố liên quan đến phần mềm, điều đó đã gây khó khăn đáng kể cho hoạt động của chúng trong nhiều năm".

"Ngoài ra sự cố hệ thống thông gió thường xuyên cũng là một vấn đề lớn, khiến khói độc từ động cơ xâm nhập vào buồng lái, dẫn đến ngộ độc cho phi công", báo cáo nêu rõ.

Canberra nhận những chiếc trực thăng Tiger đầu tiên vào năm 2004, và đến năm 2021, người ta quyết định thay thế chúng, như vậy có thể nhận thấy phía Australia thất vọng với phương tiện trên.

Những chiếc trực thăng châu Âu được thay thế bằng loại AH-64E Apache Guardian do Mỹ sản xuất. Trực thăng Tiger được trang bị pháo tự động 30 mm và nhiều loại tên lửa dẫn đường.

Cần nhắc lại Australia đang cân nhắc việc gửi phi đội trực thăng Tiger, vốn đang dần bị loại bỏ để nhường chỗ cho AH-64 Apache của Mỹ, đến Ukraine.

Thông tin này được Đài Phát thanh Truyền hình Australia ABC News đưa tin vào ngày 3 tháng 12, trích dẫn nguồn tin chính phủ.

Quyết định về việc chuyển giao tiềm năng này đang được thảo luận trong bối cảnh Canberra đã chuẩn bị gói viện trợ tài chính mới trị giá 95 triệu đô la cho Kyiv, nâng tổng số tiền hỗ trợ của nước này lên 1,7 tỷ đô la kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện với Nga.

Theo ABC News, việc chuyển giao trực thăng sẽ được xem xét riêng biệt với gói viện trợ tiền mặt. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần đầu tiên Australia cung cấp máy bay quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022.