Trưa 2/10, Hà Nội phát hiện thêm nhân viên hộ lý và nhà ăn Bệnh viện Việt Đức mắc Covid-19

Hoàng Đan |

Trong đó, 1 ca ở Hoàn Kiếm và 1 ca ở Ba Đình.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân ở xung quanh BV Việt Đức.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân ở xung quanh BV Việt Đức.

Trưa 2/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận đến 12h cùng ngày, tại khu vực phong tỏa Bệnh viện Việt Đức.

Theo đó, 1 ca ở Hoàn Kiếm và 1 ca ở Ba Đình. Cả 2 đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Thông tin 2 ca bệnh mới ghi nhận như sau:

(1) V.H.T, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ Thành Công, Ba Đình.

Bệnh nhân là nhân viên hộ lý bệnh viện Việt Đức. Ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(2) N.T.Đ, nam, sinh năm 1991, địa chỉ Chương Dương, Hoàn Kiếm.

Bệnh nhân là nhân viên nhà ăn tại Bệnh viện Việt Đức. Ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại liên quan "ổ dịch" Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 22 ca dương tính tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại 4 tỉnh là Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Hà Tĩnh cũng ghi nhận 6 ca mắc là người về từ BV Việt Đức.

Tính chung cả 5 địa phương đã ghi nhận 28 ca mắc liên quan Bệnh viện Việt Đức.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.996 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.393 ca.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại