Trụ sở Bộ quốc phòng Trung Quốc bị công chức về hưu kéo đến thị uy

Hải Võ |

Nhà chức trách Bắc Kinh đã không lơ là cảnh giác và điều động thêm nhiều xe cảnh sát hơn bình thường để canh gác xung quanh khu vực của những người biểu tình.

Một nhóm công chức về hưu ngày 27/12 đã tập trung trước trụ sở Bộ quốc phòng Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh - báo Nikkei (Nhật Bản) đưa tin. Vụ việc diễn ra chỉ 2 tháng sau vụ hơn 1.000 cựu binh Trung Quốc "bao vây" Lầu Bát Nhất để đòi cải thiện chế độ phúc lợi.

Theo Nikkei, hiện tượng trên tái diễn hé lộ sự bất mãn của người dân Trung Quốc trước tình trạng nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp.

Hàng chục công chức về hưu, chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi trên 50 và lớn hơn, đòi hỏi chính phủ Trung Quốc đưa ra các cơ chế tốt hơn để cải thiện đời sống. Nhiều người đến từ tỉnh Liêu Ninh ở vùng Đông Bắc Trung Quốc - địa phương bị ảnh hưởng lớn bởi nền kinh tế trì trệ năm qua.

Những người tham gia tập trung gần một ga tàu ngầm ở cạnh khu vực Lầu Bát Nhất vào khoảng 10h sáng. Nikkei cho hay, họ không hò hét mà chỉ cầm những tấm biểu ngữ than phiền về các vấn đề như giá thuốc và dịch vụ y tế đắt đỏ.

Một người giải thích lý do họ chọn Bộ quốc phòng làm địa điểm thị uy: "Ngày 26/12 là kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ Mao Trạch Đông, vì vậy chúng tôi tới đây để gửi thông điệp của mình một cách trực tiếp nhất."

Nhiều người cũng biết về vụ "vây Bộ quốc phòng" của các cựu binh hồi tháng 10 và cho rằng đây là một địa điểm tốt để "gây sự chú ý" đối với ban lãnh đạo Trung Quốc, dù quy mô của họ nhỏ hơn rất nhiều.

Nikkei cho biết, nhà chức trách Bắc Kinh đã điều động thêm nhiều xe cảnh sát canh gác xung quanh khu vực của những người biểu tình. Cảnh sát cũng hiện diện dày đặc hơn ở gần Đại kịch viện quốc gia, phía Tây quảng trường Thiên An Môn. Hàng chục xe buýt được đưa tới hiện trường để làm "tường cản".

Hồi tháng 10, Trung Quốc đã lần đầu tiên phải "nhượng bộ" cuộc thị uy đòi quyền lợi của các cựu binh, sau khi vụ việc trở nên ầm ĩ trên các hãng thông tấn quốc tế lớn như AP, Reuters...

Lầu Bát Nhất khi đó "trấn an" người biểu tình rằng đảng Cộng sản Trung Quốc, Quốc vụ viện và Quân ủy trung ương "quan tâm đến các cựu quân nhân và dành sự tập trung lớn để giải quyết các vấn đề của họ".

Theo đó, chính phủ Trung Quốc đã dự thảo các chính sách và biện pháp ưu đãi dành riêng cho các cựu binh, đồng thời đã giúp cải thiện điều kiện sống của một bộ phận quân nhân về hưu.

Những công chức về hưu tham gia hoạt động ngày 27 cũng hy vọng nhận được lời cam kết tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại