Trụ cột tuyển Malaysia: "Thua Việt Nam nhiều như thế là quá đủ rồi"

A Kha |

Dù vừa giành chiến thắng tưng bừng trước Sri Lanka nhưng trung vệ kì cựu Aidil Zafuan Radzak vẫn không quên cảnh báo đồng đội về sức mạnh của ĐT Việt Nam.

Trong trận giao hữu hôm 5/10 vừa qua, Malaysia đã vùi dập Sri Lanka tới 6 bàn không gỡ. Tuy nhiên việc Sri Lanka chỉ xếp thứ 202 trên bảng xếp hạng FIFA rõ ràng khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe không thể tự mãn với kết quả này, bởi Việt Nam nằm ở một đẳng cấp rất khác.

Trong chia sẻ với truyền thông Malaysia 1 ngày sau trận thắng Sri Lanka, trung vệ kì cựu Aidil Zafuan Radzak cũng đã lên tiếng nhắc nhở các đồng đội của mình về việc Việt Nam hiện đang xếp hạng 99 thế giới và là một đối thủ khó đánh bại hơn nhiều.

Trụ cột tuyển Malaysia: Thua Việt Nam nhiều như thế là quá đủ rồi - Ảnh 1.

Malaysia đặt kì vọng sẽ tạo được bất ngờ dù phải làm khách tại Việt Nam.

Dù vậy, cầu thủ 32 tuổi này cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn của chủ nhà trong trận đấu giữa hai đội tại sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới. Với Aidil Zafuan, Malaysia đã thua Việt Nam quá nhiều và anh không muốn phải nhận thêm thất bại nào nữa.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là toàn đội phải nghĩ được rằng mình không muốn thua nữa, bởi chúng tôi đã có quá đủ thất bại trước Việt Nam rồi. Không dễ khi phải thi đấu trên sân nhà của họ, nhưng Malaysia sẽ tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt.

Với vai trò của một hậu vệ, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn sức mạnh của họ. Việt Nam có những cầu thủ tấn công tốt, tôi sẽ tập trung để không cho họ vượt lên và có cơ hội ghi bàn.

Cũng cần phải nói thêm rằng lúc này Malaysia đã ít bất cẩn hơn, chơi bóng nhanh hơn và giữ bóng cũng tốt hơn. Đó là một trong những điều mà chúng tôi đã cải thiện được so với hồi AFF Cup".

Trụ cột tuyển Malaysia: Thua Việt Nam nhiều như thế là quá đủ rồi - Ảnh 2.

Aidil Zafuan (số 7) đặt mục tiêu không cho Việt Nam ghi bàn ở cuộc đối đầu sắp tới.

Với những màn trình diễn trong thời gian qua, dù đã bước sang tuổi 32 tuy nhiên Aidil Zafuan gần như chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn của HLV Tan Cheng Hoe cho một vị trí trung vệ. Để tìm được đường vào lưới Malaysia, Công Phượng, Anh Đức hay Quang Hải chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn đến từ cái tên này.

Ngoài phong độ tốt, kinh nghiệm của Aidil Zafuan cũng là yếu tố được đánh giá cao. Trong bối cảnh Malaysia nhiều khả năng sẽ phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vì cơn bão chấn thương, khả năng chỉ huy, đốc thúc tinh thần từ trung vệ này rõ ràng là điều vô cùng cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại