Trụ cột chậm lên tuyển, thầy Park mở ra cơ hội cho ai?

Hà Phương |

ĐT Việt Nam sẽ có thời gian chuẩn bị khá dài cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng Mười tới.

Phần lớn thời gian của đợt tập trung này, nhóm tuyển thủ CLB Hà Nội sẽ vắng mặt do bận thi đấu hai trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 với April 25 (Triều Tiên) lần lượt vào ngày 25/9 và 2/10. Ngoài ra, những cái tên đang thi đấu tại nước ngoài như Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu cũng phải đầu tháng Mười mới có thể trở về.

Điều đó có thể sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ khác thể hiện mình trước HLV Park Hang-seo, nhằm kiếm 1 suất chính thức tham dự 2 trận đấu vòng loại World Cup sắp tới.

Ở vị trí thủ môn, việc Đặng Văn Lâm tập trung muộn, còn Phạm Văn Cường đang có độ phong độ không tốt (mắc khá nhiều sai lầm trong trận thua SHB.Đà Nẵng ở vòng 23 vừa qua), Nguyên Mạnh sẽ có cơ hội trở lại ĐTQG. Thủ môn xứ Nghệ này góp công lớn giúp SLNA chỉ để lọt lưới có 23 bàn kể từ đầu giải – ít nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2019.

Trung tâm hàng phòng ngự, với việc Duy Mạnh, Thành Chung lên sau cùng chấn thương của Quế Ngọc Hải, HLV Park Hang-seo có thể kiểm nghiệm các trung vệ khác đang có phong độ tốt ở V-League năm nay. Chẳng hạn như Lâm Anh Quang - người đã từng được gọi ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Hoặc Hoàng Văn Khánh – trung vệ trụ cột đã đá chính 22/23 trận cho SLNA ở mùa giải năm nay và trở thành chốt chặn tin cậy của đội bóng xứ Nghệ.

Trụ cột chậm lên tuyển, thầy Park mở ra cơ hội cho ai? - Ảnh 1.

Tại hai bên cánh, Văn Hậu, Văn Kiên không thể góp mặt sớm sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để các tuyển thủ U23 như Thanh Thịnh hay Hồ Tấn Tài thể hiện khả năng của mình trong mắt của HLV Park Hang-seo.

Trên hàng tiền vệ, những Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy bận thi đấu ở AFC Cup sẽ tạo điều kiện để HLV Park Hang-seo kiểm nghiệm những gương mặt mới. Chiến lược gia người Hàn Quốc rất có thể sẽ triệu tập trở lại một số cái tên từng được triệu tập trước đây như Hoàng Đức, Minh Vương.

Ngoài ra một số tiền vệ đang có phong độ cao ở V-League như Hải Huy (Than Quảng Ninh), Văn Thuận (TPHCM), Khắc Ngọc (SLNA) cũng có thể được đưa vào diện "cân nhắc" trong đợt tập trung sắp tới.

Trụ cột chậm lên tuyển, thầy Park mở ra cơ hội cho ai? - Ảnh 2.

Văn Thuận

Trên hàng tiền đạo, với việc chỉ còn lại 3 cái tên từng góp mặt ở trận đấu với Thái Lan vừa qua là Anh Đức, Văn Toàn và Tiến Linh, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ triệu tập để xem xét một cách kỹ lưỡng các chân sút nội đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay.

Có thể kể ra những cái tên như Hà Minh Tuấn - cầu thủ đã bị loại vào phút chót khi gút danh sách chính thức tham dự trận đấu với đội tuyển Thái Lan vừa qua do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Hay là Hồ Tuấn Tài - tiền đạo thuộc biên chế SLNA hiện đang có phong độ khá tốt và đã có 8 pha lập công cho đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Cũng có thể thầy Park sẽ trao cơ hội cho Mạc Hồng Quân. Cầu thủ Việt kiều này dù hiếm khi được bố trí chơi ở vị trí trung phong cắm trong màu áo Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay nhưng cũng đã đóng góp 7 bàn thắng cho đội bóng đất Mỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại