Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền

Trí Minh |

Trọng tài người Thái Lan - Songkran Bunmeekiart giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền ở tình huống cầu thủ này bị ngã trong vòng cấm địa của CLB CAHN.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 1.

Trận đấu giữa CLB CAHN với Hà Nội FC tại vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 được điều khiển bởi trọng tài chính người Thái Lan - Songkran Bunmeekiart.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 2.

Ông Songkran Bunmeekiart được biết đến ở Thai League là một trọng tài rất nghiêm khắc, thường xuyên rút rất nhiều thẻ trong các trận đấu mà ông điều hành. Theo thống kê, trong 7 trận cầm còi gần nhất, trọng tài 33 tuổi này có đến 4 trận rút thẻ đỏ và không có trận nào phạt dưới 4 thẻ vàng với các cầu thủ 2 đội.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 3.

Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cầu thủ 2 đội thi đấu quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 4.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart nhiều lần phải cắt còi để làm giảm sức nóng của trận đại chiến.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 5.

Trong trận đấu, trọng tài Songkran Bunmeekiart có một số quyết định gây tranh cãi không cho Hà Nội FC hưởng phạt đền. Đặc biệt là tình huống của Hùng Dũng bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, điều này khiến các cầu thủ Hà Nội FC phản ứng dữ dội.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 7.

Trước sức ép từ phía các cầu thủ, trọng tài Songkran Bunmeekiart đã chạy lại để giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền ở pha bóng đó.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 8.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart cũng kiên quyết từ chối thổi 11m cho Hà Nội FC khi Caion ngã trong vòng cấm địa.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 9.

Không những vậy, ông còn thể hiện sự nghiêm khắc của mình khi rút thẻ vàng với Thành Chung và trợ lý HLV bên phía Hà Nội FC.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 10.

Bên phía CLB CAHN, Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại và trợ lý Như Thành cũng bị rút thẻ vàng. Tổng cộng trọng tài Songkran Bunmeekiart rút 6 thẻ cho hai CLB ở trận đấu này.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 11.

Sau trận đấu, Văn Quyết và các đồng đội đã gặp trọng tài Songkran Bunmeekiart để nói về những quyết định trong trận đấu của "vị vua áo đen" này.

Trọng tài Thái Lan giải thích cho Hùng Dũng lý do không thổi phạt đền - Ảnh 12.

Màn so tài tại Hàng Đẫy kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về phía CLB CAHN. Chiến thắng này giúp CLB CAHN trở lại ngôi đầu và đang tràn trề cơ hộ vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại