"Trọng tài" OPCW ra điều kiện gây khó dễ với Nga: Moskva lại bị đẩy vào thế kẹt?

Hồng Anh |

Tổ chức OPCW bất ngờ ra điều kiện chỉ đồng ý cung cấp dữ liệu điều tra vụ Skripal cho Nga nếu Anh chịu tỏ lòng thiện chí.

Mặc dù Moskva đã cố gắng kêu gọi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) giúp đỡ, nhưng dường như những nỗ lực này vẫn chưa đạt được hiệu quả như Nga mong đợi.

Sau cuộc họp khẩn cấp ngày hôm qua (4/4) theo yêu cầu của Nga, đại diện thường trực của Nga tại OPCW, ông Aleksandr Shulgin, cho biết tổ chức này ra điều kiện chỉ đồng ý cung cấp dữ liệu điều tra vụ cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái bị đầu độc cho Moskva nếu London tỏ lòng thiện chí.

Tuy nhiên, dựa vào thái độ gần đây của Anh, ông Shulgin nhận định rất có thể London sẽ không chịu xuống nước theo yêu cầu của OPCW.

Ông này cũng không quên nhấn mạnh rằng nước Nga đang rất quan tâm đến kết quả cuộc điều tra, bởi "nạn nhân của vụ việc này là công dân Nga, do đó hành động này cũng có thể được coi là hành động khủng bố".

Hôm thứ Tư vừa qua, Nga cùng Iran và Trung Quốc đã đề xuất bản dự thảo kế hoạch giải quyết vụ Skripal tại phiên họp khẩn của OPCW. Ông Shulgin cho biết, hai điểm chính trong bản kế hoạch này bao gồm đề xuất hai nước Nga-Anh mở cuộc điều tra chung, và lời đề nghị Trưởng Ban Thư ký Kỹ thuật của OPCW hỗ trợ cuộc điều tra đó.

"Trái với những đề xuất mang tính xây dựng, bình tĩnh và không cảm tính của chúng tôi là rất nhiều lời nói dối vì tâm lý sợ nước Nga", ông Shulgin nói.

Cũng trong phiên họp ngày hôm qua của OPCW, các đại diện của Anh, Mỹ và nhiều nước EU đã đồng loạt cáo buộc dự thảo đề xuất của Nga là cái cớ để Moskva lẩn tránh các câu hỏi "lịch sự" của London.

Ông Shulgin cho biết đại diện các nước phương Tây cũng nhắc lại cáo buộc về việc Nga ngầm sở hữu kho vũ khí hóa học dưới lòng đất, dù Nga đã khẳng định tất cả số vũ khí hóa học đã được tiêu hủy từ năm ngoái với sự giám sát của OPCW. Thậm chí Nga còn hoàn thành việc tiêu hủy số vũ khí này trước thời hạn yêu cầu, ông Shulgin nói.

Dự thảo của Nga, Trung Quốc và Iran đã không được thông qua tại OPCW vì Nga không đạt đủ số phiếu thuận.

Ông Shulgin nhận định: "Sau cuộc bỏ phiếu này, chúng ta có thể khẳng định rằng chiếc mặt nạ đã rơi xuống. Mỹ và Anh luôn khẳng định họ bảo vệ luật pháp quốc tế, nhưng trong thực tế, họ đã vi phạm luật pháp ấy. Dự thảo của Nga, Iran và Trung Quốc hoàn toàn dựa trên luật pháp quốc tế. Hóa ra đối với Mỹ và Anh, Hiệp ước về Vũ khí Hóa học chẳng có nghĩa lý gì..."

Đại diện của Nga cũng cho rằng, thái độ của các nước phương Tây cho thấy họ dường như không hề quan tâm đến việc tìm ra chân tướng vụ việc, đồng thời khẳng định họ sẽ phải chịu trách nhiệm vì những lời cáo buộc vô căn cứ đối với Nga trong vụ Skripal.

Phát biểu về kết quả cuộc họp khẩn của OPCW, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moskva vẫn chưa nhận được câu trả lời như mong muốn từ tổ chức này, đồng thời tỏ thái độ nghi ngại rằng OPCW đang bị "cuốn vào trò chơi chính trị" của phương Tây.

Cũng trong ngày hôm qua (4/4), Moskva đã gửi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành cuộc họp khẩn cấp về vụ điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc tại Anh.

Dự kiến trong vòng một tuần tới, các chuyên gia của OPCW sẽ công bố kết quả điều tra độc lập của họ về mẫu chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái.

Nga yêu cầu Anh xin lỗi về vụ điệp viên Skripal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại