Trong mắt bạn đời, "mẹ chồng tai quái" - Lan Hương như thế nào?

Ý An (tổng hợp) |

Là người vợ ghê gớm ở trong phim nhưng ngoài đời, NSND Lan Hương lại là một người vợ vô cùng tuyệt vời của NSƯT Đỗ Kỷ.

Vốn quen thuộc với khán giả trong những vai diễn hiền lành, thật thà nên dấu ấn của NSND Lan Hương trong bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" được xem là một cuộc lột xác ngoạn mục của nữ diễn viên gạo cội này.

Trong phim, NSND Lan Hương vào vai một bà mẹ chồng khắt khe, soi mói và tai quái với rất nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt" trong cuộc chiến với cô con dâu tên Minh Vân.

Trong mối quan hệ với chồng mình, bà Phương cũng tỏ ra là một người đành hanh, ghê gớm, thích kiểm soát.

Thế nhưng ở ngoài đời, NSND Lan Hương lại là một người vợ vô cùng tuyệt vời của NSƯT Đỗ Kỷ.

Trong mắt bạn đời, mẹ chồng tai quái - Lan Hương như thế nào? - Ảnh 1.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Lan Hương.

Khi tham gia chương trình "Bữa trưa vui vẻ" trên VTV, NSƯT Đỗ Kỷ đã từng kể rằng từ khi gặp vợ mình, ông đã cảm thấy đây là một người phụ nữ tốt.

"Ấn tượng đầu tiên về Lan Hương là một người phụ nữ vô cùng tốt, cô ấy quên bản thân vì mọi người xung quanh, cho công việc, bạn bè và cho người thân", NSƯT Đỗ Kỷ kể.

Được biết, cợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ vốn là bạn học cùng trường cấp 3 Kim Liên (Hà Nội), cùng khóa đào tạo ở Nhà hát kịch Việt Nam. Đó cũng chính là cơ duyên gặp gỡ đã mang 2 người đến với nhau.

NSƯT Đỗ Kỷ nhớ lại: "Mình với vợ vào nhà hát kịch Việt Nam và đạo tạo cùng một khóa. Ban đầu là bạn bè học với nhau, dần dần tình cảm đến lúc nào không hay. Đến một lúc nào đó mình cảm thấy là phải ở bên cạnh nhau, về chung một nhà để không còn phải đón đưa".

Sau khi lấy nhau, NSND Lan Hương là con dâu út trong gia đình gồm mẹ già và 4 gia đình nhỏ với hơn chục thành viên. Dù hoàn cảnh gia đình chồng còn nhiều khó khăn nhưng cô luôn thông cảm, thấu hiểu, biết cách đối nhân xử thế nên ai nấy đều yêu quý và tôn trọng.

"Bấy giờ nhà cửa chật chội lắm, tất cả đều ở chung, nấu cơm bằng nồi gang, bếp củi, có những lúc mưa dột giữa giường rồi bao cảnh dở khóc dở cười do sinh hoạt tập thể...

Thế nhưng cô ấy sống chan hòa như vậy hơn 10 năm trời, hết mực yêu thương, lễ độ với các thành viên gia đình chồng", nghệ sĩ Đỗ Kỷ kể lại.

Trong mắt bạn đời, mẹ chồng tai quái - Lan Hương như thế nào? - Ảnh 2.

Trong mắt bạn đời, mẹ chồng tai quái - Lan Hương như thế nào? - Ảnh 3.

Suốt mấy chục năm chung sống, gia đình NS Lan Hương và Đỗ Kỷ vẫn luôn êm ấm, hạnh phúc

Nếu tính cả thời gian yêu nhau và cùng chung sống, NS Lan Hương và Đỗ Kỷ đã gắn bó với nhau hơn 50 năm. Thế nhưng trong chừng ấy thời gian, họ chưa từng xảy ra cãi vã, xô xát mà diễn ra trôi chảy, nhẹ nhàng, bình dị.

Đây cũng được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc và bình yên hiếm hoi trong giới nghệ sĩ Việt Nam, trở thành thương hiệu của sự mẫu mực.

Trong cuộc giao lưu với khán giả "Bữa trưa vui vẻ", NSƯT Đỗ Kỷ cũng tâm sự rằng trong mắt ông, bà xã hồi xưa so với thời điểm hiện tại không có gì thay đổi.

"Hồi đó, Lan Hương trông vẫn như bây giờ", ông nói. Không phải người phụ nữ nào ở độ tuổi xế chiều như NSND Lan Hương cũng may mắn được nghe chồng nói như vậy.

Về chuyện tề gia nội trợ của bà xã, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết món ăn NSND Lan Hương nấu ngon nhất và đáng nhớ nhất chính là món tôm rang thịt.

Tuy nhiên, ông cũng bật mí rằng trong gia đình mình, căn bếp không thuộc riêng quyền sở hữu của phụ nữ, mà của cả cánh mày râu nữa: "Đàn ông vào bếp là chuyện thường".

Thậm chí, nghệ sĩ còn tự hào khoe "Bà xã nấu ăn không lại với tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại