Trong khi Việt Nam loay hoay vì chấn thương, Thái Lan chạy đà với chiến thắng 3 sao

Đoàn Dự |

Hôm qua, U23 Thái Lan đã có trận giao hữu với CLB Kamphaengphet FC và đạt được kết quả rất khả quan.

Ngày 9/12 tới đây, giải giao hữu M150 sẽ diễn ra trên đất Thái Lan. Đội chủ nhà ở bảng A, đụng độ Nhật Bản, Triều Tiên - chính là 2 đối thủ của họ tại VCK U23 châu Á. Những cuộc chiến "tiền trạm" này dự kiến sẽ không đơn thuần là cho vui mà mang nhiều ý nghĩa thăm dò, kiểm tra sức mạnh, các phương án hạ gục đối phương.

Chính bởi thế, U23 Thái Lan đã gấp rút tập luyện thời gian qua và vừa có trận đấu bổ ích hòng lên dây cót tinh thần với Kamphaengphet FC. Đây chỉ là đội bóng đang chơi tại hạng thấp ở Thái Lan (Thai League T3 vùng phía Bắc) và đã thua U23 Thái Lan 0-3.

Lần lượt ở các phút 21, 70, 84 các cầu thủ Sittichok Kannoo, Nattawut Sombatyotha và Chaiwat Buran ghi bàn cho U23 Thái Lan.

Trong khi Việt Nam loay hoay vì chấn thương, Thái Lan chạy đà với chiến thắng 3 sao - Ảnh 1.

U23 Thái Lan (áo xanh) có chiến thắng dễ dàng trước Kamphaengphet FC.

Trong khi Thái Lan có vẻ như đã sẵn sàng hướng tới giải M150 thì U23 Việt Nam mới bắt đầu bước vào giai đoạn tập nặng, với 1 cầu thủ đã bị loại vì chấn thương, 7 người khác vẫn đang vướng các vết đau nặng nhẹ khác nhau cùng nỗi lo có thể có thêm bệnh binh.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng B giải M150 sẽ là Myanmar và Uzbekistan. Đây là những địch thủ không hề dễ chơi khi ngay cả Myanmar vốn không dự VCK U23 châu Á cũng mang tới lực lượng mạnh nhất và ngôi sao Aung Thu.

Mong rằng trong vài ngày ngắn ngủi tới, U23 Việt Nam có thể đạt được trạng thái ổn định để trải nghiệm tốt nhất giải M150, qua đó thu về nhiều điều bổ ích hướng tới VCK U23 châu Á.

U23 Thái Lan đá tiqui-taca trước U23 Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại