Trong khi cả thế giới dõi theo bầu cử, Mỹ 'lặng lẽ' làm điều này với Đài Loan

Mình Đức |

SCMP đăng tải, trong khi mọi con mắt đều dồn vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Mỹ đã có động thái thông qua việc bán các máy bay không người lái có trang bị vũ khí cho Đài Loan.

Đây là thỏa thuận bán vũ khí thứ ba của Mỹ cho Đài Loan trong vòng 2 tuần. Nó được kỳ vọng góp phần giúp hòn đảo tăng cường năng lực giám sát, đối phó với các nguy cơ từ bên ngoài, đồng thời củng cố thêm quan hệ với Washington.

Văn phòng người đứng đầu Đài Loan bày tỏ sự hoan nghênh trước động thái của Mỹ và cho hay, hợp đồng mua-bán thể hiện sự cam kết của Mỹ với nền phòng thủ của Đài Loan cũng như phù hợp với mối quan hệ hợp tác an ninh giữa hai bên.

"Các thiết bị đáp ứng nhu cầu phòng thủ và chiến lược đồng thời có thể cải thiện hiệu quả năng lực giám sát của quân đội chúng tôi trong mọi thời điểm", phát ngôn viên Xavier Chang nhấn mạnh.

Các cơ quan đối ngoại và phòng thủ Đài Loan cũng ca ngợi thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ tới Quốc hội nước này về hợp đồng vũ khí. Giới lãnh đạo quân đội Loan tiết lộ, họ sẽ chuẩn bị một dự thảo ngân sách để gửi tới các cơ quan pháp lý Đài Loan để nhanh chóng thông qua hợp đồng.

Theo Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Đài Rupert Hammond-Chambers, thỏa thuận mới nhất sẽ cho phép Đài Bắc tiếp tục mở rộng các hạ tầng tình báo, giám sát và trinh sát.

Hợp đồng bao gồm bốn máy bay điều khiển từ xa có trang bị vũ khí MQ-9B MQ-9B SeaGuardian, hai trạm điều khiển mặt đất cố định, hai trạm điều khiển di động và 14 hệ thống định vị toàn cầu..

"Việc bổ sung nền tảng SeaGuardian đem tới cho Đài Loan các năng lực giám sát mới trên biển. Đây là một sứ mệnh quan trọng cho hải quân Đài Loan, đặc biệt trước những hành động xâm nhập mang tính khiêu khích từ phía quân đội Trung Quốc trong vùng biển khu vực và tại Eo biển Đài Loan", ông Hammond-Chambers nói.

Ông cũng đánh giá, Đài Loan đang nỗ lực đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa và phát triển sức mạnh quân sự của mình. SeaGuardian là một nền tảng hàng đầu và quyết định bán nó cho Đài Loan phản chiếu sự thay đổi trong chính quyền Trump: cho phép cung cấp các thiết bị, vũ khí mới – như máy bay không người lái cho các nước đồng minh và bạn bè của Mỹ, nhằm làm phức tạp hóa các hoạch định của Trung Quốc.

"Chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không nên chỉ bao gồm tất cả các nền tảng giúp mở rộng năng lực phòng thủ của hòn đảo mà còn hướng tới cả cải thiện an ninh của Đông Bắc Á", ông Hammond-Chambers nhận xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại