Trọng Hiếu: "Bố là người bạn đồng hành của tôi"

Hương Hương - Ảnh: Chương trình cung cấp |

'Ông từng là cầu thủ câu lạc bộ Thể Công nổi tiếng và đẹp trai kinh khủng khiếp. Ai cũng bảo ông đẹp trai hơn Trọng Hiếu nhiều nhưng đam mê thật sự của ông là nghệ thuật và nhảy', Trọng Hiếu kể về người bố quá cố.

Trọng Hiếu vốn là học trò Thu Minh từ Vietnam Idol năm 2015. Anh xuất sắc giành ngôi vị quán quân năm đó và nhanh chóng nổi tiếng cũng như có những bước tiến dài trên con đường nghệ thuật.

Là khách mời trong chương trình "Musi It", Thu Minh và Trọng Hiếu đã có những chia sẻ về chuyên môn âm nhạc, phong cách trình diễn, kỹ năng vừa nhảy vừa hát mà vẫn giữ được cột hơi, trình bày được tròn nốt và chữ.

Trong khi Trọng Hiếu tiết lộ: "Thuở nhỏ, Hiếu từng vừa hát vừa chạy đến trường nên cơ thể có sức bền tốt và dần trở nên quen thuộc với việc vừa hoạt động vừa hát được mà không bị chênh phô". Thu Minh cho biết: "Thu Minh tự tập luyện bằng cách đi bộ dốc hoặc chạy ở tốc độ vừa phải trên máy tập vừa ngân nga theo tiết tấu".

Để chứng minh cho khán giả thấy Trọng Hiếu sở hữu sức dẻo dai đáng ngưỡng mộ, Thu Minh đề ra hàng loạt thử thách dành cho anh, bắt đầu từ "phần thi" vừa hít đất vừa hát không ngắt quãng cho đến thực hiện tư thế Plank rồi hát giọng nảy âm.

Ở thử thách nào, Trọng Hiếu cũng đều vượt qua với chỉ số tốt. Thu Minh khẳng định anh vừa làm thử thách và hát chuẩn tất cả các nốt không hề phô, chênh.

Nữ nghệ sĩ vừa nắm tay Trọng Hiếu vừa nói: "Từ thời Vietnam Idol đến nay, em vẫn là một trong những baby của chị. Dù các em có lớn lên, trưởng thành, trở thành ngôi sao tỏa sáng và quyền lực như thế nào đi chăng nữa. Chị rất hãnh diện về em".

Cũng trong chương trình, Thu Minh nhắc đến người bố thân thương đã qua đời của Trọng Hiếu. Ông là một fan hâm mộ lớn nhất của nam ca sĩ, là người thầy, người bạn thân nhất, từng đồng hành với con trai trong suốt nhiều năm - từ lúc đi học đi thi cho đến khi anh có sự nghiệp riêng.

Trọng Hiếu nói: "Bố luôn tự hào về em. Bố từng bỏ hết tất cả, thú vui và sự riêng tư chỉ để bên cạnh em, ông vừa là một người bố và vừa là người bạn đồng hành của em.

Ông từng là cầu thủ câu lạc bộ Thể Công nổi tiếng và đẹp trai kinh khủng khiếp. Ai cũng bảo ông đẹp trai hơn Trọng Hiếu nhiều nhưng đam mê thật sự của ông là nghệ thuật và nhảy. Ông biết hát và sáng tác. Tại vòng đầu tiên Vietnam Idol, trong màn trình diễn bài hát Relight my fire của em có đoạn ca từ bằng tiếng Việt là do ông viết".

Trọng Hiếu: Bố là người bạn đồng hành của tôi - Ảnh 2.

Trọng Hiếu từng là học trò của Thu Minh tại Vietnam Idol 2015.

Sinh ra rồi lớn lên ở Đức và về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Trọng Hiếu luôn xem đây là cơ duyên rất có ý nghĩa đối với mình. Anh nhấn mạnh việc quay về Việt Nam hoạt động không phải chỉ là đi hát và nhảy, đi làm việc kiếm tiền hay để nổi tiếng.

"Em nghĩ sứ mạng của mình là một người nghệ sĩ ở Việt Nam truyền cảm hứng, mang lại niềm vui và sự hy vọng cho mọi người qua âm nhạc, lối sống tích cực của mình. Điều đó làm bố của em tự hào về em", nam ca sĩ đưa ra quan điểm của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại