Trồng hàng trăm hốc bưởi da xanh nhưng lại ra quả vỏ vàng, trách nhiệm thuộc về ai?

Vũ Lợi |

Sau hơn 4 năm dày công chăm sóc, cả vườn cây bưởi da xanh của gia đình ông Lò Văn Tình ở bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) bất ngờ cho ra quả vỏ vàng, chất lượng kém, khiến gia đình bức xúc chặt bỏ cả vườn cây vì không đem lại hiệu quả kinh tế.

Tháng 7/2017, gia đình ông Lò Văn Tình ở bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) được hỗ trợ trồng 330 cây cam Vinh, 120 cây xoài Đài Loan và 150 cây bưởi da xanh theo mô hình liên kết, với số vốn đối ứng phải bỏ ra 50% là 12 triệu đồng.

Sau hơn 4 năm dày công đầu tư, chăm sóc, thế nhưng đến nay, 150 cây bưởi da xanh được hỗ trợ lại cho ra quả bưởi vỏ vàng, chất lượng không cao khiến không ai mua. Bức xúc, gia đình đã chặt bỏ toàn bộ số cây bưởi trên và bắt đầu trồng ngô xen kẽ trên diện tích đất này.

Ngậm ngùi nhìn những gốc cây bưởi được chăm sóc đúng kỹ thuật, sau hơn 4 năm đã có đường kính gốc khoảng 15cm và chu vi vành thân khoảng gần 40cm nhưng giờ lại bị chặt bỏ vì cho ra quả không có giá trị, ông Lò Văn Tình nói: "Lúc đầu người ta bảo trồng bưởi da xanh nhưng đến thực tế thu hái quả thì lại không phải.

Cho nên gia đình thấy không có hiệu quả kinh tế mới chặt vứt đi. Bây giờ quả bán không ai mua, kể cả mua thì cũng rẻ, chỉ 1.000-2.000 đồng một quả thì cũng không bõ công trồng".

Điều đáng nói là mô hình liên kết, hỗ trợ nông dân tại khu vườn này của gia đình ông Lò Văn Tình vốn được coi là “điển hình“, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế và đã được chính quyền địa phương đưa rất nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập.

Ông Tình cho biết, khi sự việc xảy ra đã trao đổi với ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng (là đơn vị cung cấp giống) thì người này bảo cứ chặt đi rồi đến tháng 1, tháng 2/2022 sẽ cử người lên ghép cành cho. Tuy nhiên, vì không có người đến hướng dẫn kỹ thuật, nên ông Tình đã chặt theo cảm tính cả hơn 100 cây bưởi đang xanh tốt.

Về phía ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng cho rằng, đơn vị triển khai mô hình này là Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường Ảng.

Tuy nhiên, phía Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường Ảng lại khẳng định mình không phải chủ đầu tư và cho rằng nguyên nhân “Có thể đó là cây bưởi ghép, trong quá trình chăm sóc người dân không được hướng dẫn kỹ thuật, nên đã vặt mất những mắt ghép đi".

Giải thích về hiện tượng bưởi da xanh lại cho ra quả vỏ vàng chất lượng kém, ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng nói: "Có khi cái lô ấy lẫn một ít cây bưởi diễn với bưởi ngọt nên khắc phục bằng việc cắt tỉa để ghép lại cây có chất lượng hơn".

Việc để người dân phải chặt cả vườn bưởi sau 4 năm ròng chăm sóc không cho ra sản phẩm chất lượng cần sớm được UBND huyện Mường Ảng làm rõ trách nhiệm, khi các đơn vị liên quan vẫn đang đổ lỗi cho nhau. Từ đó tránh để mất niềm tin trong nhân dân và làm lãng phí các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân tại địa phương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại