Trồng cây trên sa mạc là tốt hay xấu?

ĐỨC KHƯƠNG |

Sa mạc hoá là hiện tượng biến đổi nguy hiểm đang đe doạ không ít quốc gia trên thế giới nên phương án trồng cây trên vùng sa mạc dường như là một phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn hiện tượng này.

Trên bề mặt của Trái Đất tồn tại rất nhiều loại địa hình cũng như vành đai khác nhau, ở mỗi một loại địa hình khu vực sẽ phát triển các loại thảm thực phật khác nhau so sự khác biệt về môi trường địa lý tự nhiên, do đó hình thành các khu vực tự nhiên khác nhau.

Tùy thuộc vào sự khác biệt về điều kiện nước trong khu vực, vành đai tự nhiên trên đất liền có thể được chia thành ba vành đai tự nhiên: rừng, đồng cỏ và sa mạc. Các vành đai tự nhiên rừng thường phân bố ở các khu vực ẩm ướt và bán ẩm ướt, các vành đai tự nhiên trên đồng cỏ thường phân bố ở các khu vực bán ẩm và bán khô hạn, và các vành đai tự nhiên sa mạc thường phân bố ở các khu vực khô cằn.

Trồng cây trên sa mạc là tốt hay xấu? - Ảnh 1.

Sa mạc hóa hay hoang mạc hóa là hiện tượng suy thoái đất đai ở những vùng khô cằn, gây ra bởi sinh hoạt con người và biến đổi khí hậu. Khuynh hướng sa mạc hóa gần đây đã tăng nhanh trên toàn thế giới phần vì áp lực dân số và nhu cầu trồng trọt và chăn nuôi.

Sa mạc là một trong những vành đai tự nhiên, phân bố ở những khu vực khô cằn với lượng mưa rất ít, ít hơn lượng cần thiết để hầu hết các loại thực vật sinh trưởng. 

Sa mạc được xác định là những khu vực có lượng mưa ít hơn 200 mm/năm, do vậy nước ở các sa mạc rất hiếm hoặc thường không có sông và suối, sự sống hiếm hoi vì có rất ít loại động vật và thực vật có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt này, chỉ có ít những cây bộ gai, họ xương rồng sống được điều kiện khô cằn ít nước.

Theo các vùng nhiệt khác nhau mà sa mạc có thể được chia làm hai dạng đó là sa mạc nhiệt đới và sa mạc ôn đới. Sa mạc Sahara ở Châu Phi là vùng sa mạc nhiệt đới, trong khi đó sa mạc Taklimakan ở Trung Quốc lại thuộc loại sa mạc ôn đới. 

Thảm thực vật ở khu vực sa mạc cực kì thưa thớt, bề mặt gần trơ trụi, cồn cát lan rộng và môi trường tự nhiên có gần như đầy đủ những điều kiện để không hỗ trợ sự sống. Bởi vậy có thể nói rằng việc trồng cây trong khu vực sa mạc là trái với quy luật tự nhiên, vì vậy ở vùng sa mạc tự nhiên, không thể trồng thảm thực vật ở trạng thái tự nhiên.

Trồng cây trên sa mạc là tốt hay xấu? - Ảnh 2.

Dubai là một thành phố và đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. 


Dubai có khí hậu kiểu hoang mạc nên rất khô cằn nóng bức. Mùa hè ở Dubai cực kì nóng, gió nhiều và khô, nhiệt độ trung bình mùa hè ban ngày khoảng 41 độ C và ban đêm giảm còn khoảng 30 độ C. Hầu hết các ngày có nắng quanh năm. 

Ngược lại, mùa đông có thời tiết khá mát mẻ, thậm chí se lạnh với nhiệt độ ban ngày trung bình 24 độ C và ban đêm khoảng giảm còn khoảng 14 độ C. Tuy nhiên, mùa đông ở Dubai lại tương đối ngắn. Dubai nóng nhất là vào tháng 8 và lạnh nhất vào tháng 1. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua lượng mưa đã gia tăng. Lượng mưa tích lũy đạt hàng năm đo được vào khoảng 110,7 mm.

Do đó, rất khó để trồng cây trong sa mạc. Việc cây có thể được trồng trong khu vực sa mạc hay không đều phụ thuộc vào việc có cung cấp nguồn nước. Nếu không có nước, những cây được trồng ở vùng sa mạc sẽ nhanh chóng bị chết khô vì thiếu nước.

Ở khu vực sa mạc, tài nguyên nước cực kì khan hiếm và có giá trị rất cao. Ví dụ, Dubai ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là một thành phố được xây dựng trên sa mạc. Do thiếu nước nên khu vực này cần có hệ thống tưới tiêu nhân tạo và cây được trồng ở thành phố Dubai đòi hỏi những chi phí rất cao để có thể sinh trưởng và phát triển.

Vì vậy, việc trồng cây trên sa mạc là tốt hay xấu? Trên thực tế đây là một câu hỏi mở, nếu mục đích trồng cây và trồng rừng trên sa mạc sử dụng quá mức nguồn nước địa phương, dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ thì rõ ràng việc này không hề tốt.

Nhưng nếu hành động này có thể sử dụng hợp lý nguồn tại nguyên nước của địa phương và dần dần đóng góp vào vai trò bảo vệ nguồn nước thì đây lại mà một chuyện rất tốt.

Nói chung, việc trồng cây trong khu vực sa mạc hầu hết được thực hiện ở những vùng rìa sa mạc, bởi khu vực này là nơi có nguồn nước tương đối tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại