Trong ba năm, hai lần bị cảnh cáo Đảng vì sử dụng hồ sơ, bằng cấp giả

Công Thạch |

Một cán bộ của huyện U Minh, Cà Mau đã lén lấy con dấu của cơ quan đóng vào để xác nhận khống cho chồng đi học Đại học Luật hệ tại chức.

Ngày 7/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Hiếu Trinh (ủy viên MTTQ VN tỉnh Cà Mau) vì dùng hồ sơ bất hợp pháp để đi học Đại học Luật hệ tại chức.

Theo đó, ông Trinh không dùng giấy tờ của đơn vị mình công tác nộp hồ sơ học tập mà lại dùng giấy giới thiệu của một đơn vị khác để hợp thức hóa hồ sơ. Cơ quan mà ông Trinh "nhờ vả" là một đơn vị công lập huyện U Minh, Cà mau nơi vợ ông này đang công tác.

Tuy vậy vợ ông Trinh được cho là đã giả chữ ký của lãnh đạo cơ quan rồi lén lấy con dấu đóng vào để xác nhận khống cho chồng đi học. Sau một thời gian nhập học, ông Trinh bị tố giác gian lận.

Đây là lần thứ hai trong ba năm vị cán bộ này bị cảnh cáo về mặt Đảng. Trước đó, tháng 12/2014 ông Trinh bị kỷ luật mức cảnh cáo vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học giả.

Ông này đã phô to, ghép tên mình vào bằng THPT, bằng đại học chuyên ngành Ngữ văn nhưng không cung cấp bản chính các văn bằng nói trên khi kiểm tra, đối chứng và thừa nhận sử dụng bằng cấp bất hợp pháp.

Được biết, ông Trinh công tác đã hơn 17 năm qua, từ giáo viên dạy học ở huyện U Minh (Cà Mau) chuyển sang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thới Bình, rồi chuyển đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu.

Từ tháng 4/2013, ông chuyển về công tác tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại