Trốn “trại” cai nghiện ở Hà Tĩnh đi cướp, được... 8 năm tù

Văn Chung |

Sáng nay (29/11), Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm đối với Trần Viết Thắng (SN 1989, trú tại thôn Đông Cát, xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 8/4/2019, Trần Viết Thắng đang là học viên cai nghiện thuộc diện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội Hà Tĩnh (đóng tại xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) đã bỏ trốn ra ngoài.

Trên đường bỏ trốn, Thắng đã 2 lần đột nhập vào khu vực nhà gia đình bà Lê Thị L. và nhà gia đình bà Lê Thị D., đều thuộc thôn Thiên Nộ, xã Cẩm Quan.

Tại đây, Thắng dùng dao và ống típ sắt đe dọa người bị hại chiếm đoạt tài sản làm phương tiện bỏ trốn.

Cụ thể: Tại nhà gia đình bà Lê Thị L., Trần Viết Thắng đe dọa và chiếm đoạt của em Lê Tuấn A (SN 2003) một chiếc xe máy điện trị giá 3.650.000 đồng, sau khi chiếm đoạt không mở được ổ khóa điện để đi nên Thắng đã bỏ xe lại.

Tại nhà bà Lê Thị D., Thắng đe dọa và chiếm đoạt của nạn nhân một chiếc xe mô tô trị giá 6.750.000 đồng.

Sau khi phạm tội và bỏ trốn, đến ngày 8/7/2019, Trần Viết Thắng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên bắt theo lệnh truy nã.

Trong vụ án này, chỉ có một mình Trần Viết Thắng thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trần Viết Thắng 8 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại