Trộm xăng bất thành, nhóm thanh niên cầm dao hù dọa chủ nhà

Cảnh Kỳ |

Trên đường đi chơi về thì xe hết xăng, nhóm thanh niên ở Vĩnh Long vào nhà dân trộm xăng. Khi bị chủ nhà phát hiện, các đối tượng này dùng dao tự chế hù dọa chủ nhà rồi bỏ chạy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời làm việc, cảm hóa giáo dục nhóm thanh niên liên quan đến vụ gây mất trật tự công cộng tại một hộ dân ở ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Long Hồ đã nhanh chóng xác minh và mời làm việc với nhóm thanh niên gồm: T.N.H.P (SN 2006), N.T.N (SN 2001), P.M.K (SN 2003), N.M.Đ (SN 2006) và N.M.P (SN 2007), cùng ngụ huyện Long Hồ.

Trộm xăng bất thành, nhóm thanh niên cầm dao hù dọa chủ nhà - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên hù dọa chủ nhà khi bị phát hiện leo rào trộm xăng.

Tại cơ quan công an, cả nhóm thừa nhận, tối 23/5, khi đi chơi về thì có một xe mô tô hết xăng. Lúc này, N.T.N nhặt một vỏ chai nước suối ý định leo rào vào nhà dân để trộm xăng (trên xe ba gác đậu trong sân nhà) để chạy xe về.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Sợ bị người dân vây bắt nên một thanh niên trong nhóm đã dùng dao tự chế hù dọa chủ nhà để nhóm bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, các thanh niên này đã thành khẩn khai nhận và cảm thấy hối hận vì đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tự nguyện cam kết không tái phạm.

Riêng đối với Phạm Minh Khang (một trong các thanh niên kể trên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến một vụ án khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại