Trộm trâu bất thành, nhóm “đạo chích” tẩu thoát nghi bỏ lại xe và giấy tờ tùy thân

Hoàng An |

Trước đó, một số xã địa bàn huyện Bắc Quang từng xảy ra việc mất trộm trâu. Các đối tượng thường trộm vào nửa đêm, dắt lên một khu rừng gần hiện trường sau đó mổ trâu lấy thịt.

Đại UBND xã Tiên Kiều (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ trộm trâu, nhưng do phát hiện kịp thời nên nhóm "đạo chích" đã không kịp tẩu tán tang vật.

Theo đó, rạng sáng 4/10, trong khi gia đình ông Hoàng Văn Tý, trú tại thôn Kim (xã Tiên Kiều) đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa liên tục.

Khi ông Tý dậy soi đèn thì phát hiện một con trâu của gia đình đã biến mất.

Công an xã Tiên Kiều bố trí lực lượng truy tìm đến khoảng 2h00 cùng ngày thì tìm thấy hai chiếc xe máy nghi là của các đối tượng trộm cắp giấu trong bụi cây. Con trâu được tìm thấy gần xe và chưa bị mổ lấy thịt.

Tìm kiếm tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy chứng minh thư bị bỏ lại mang tên Ma Văn T.(hộ khẩu thường trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Hiện vụ việc đã được công an xã Tiên Kiều bàn giao cho công an huyện Bắc Quang xử lý, truy tìm thủ phạm.

Trước đó, tại các xã Vô Điếm, Vĩnh Hảo (huyện Bắc Quang) từng xảy ra việc mất trộm trâu. Các đối tượng thường trộm trâu vào nửa đêm, dắt lên một khu rừng gần hiện trường sau đó mổ trâu lấy nguyên thịt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại