Trộm mộ vơ vét "kho báu" trong mộ cổ, bán được với giá 4 triệu NDT - Chuyên gia nói ngay: "Có mắt như không"

Thu Thảo |

Tại sao họ lại nói vậy?

Bạn có biết rằng vào thời Xuân Thu ở Trung Quốc, có hẳn một đội quân mang tên "Mô Kim Hiệu Úy" thành lập với mục đích chỉ đi "trộm mộ". Chính xác rồi đó! Đội quân này được thành lập bởi Tào Tháo.

Đứng trước tình cảnh khó khăn cho chiến tranh gây nên và biết được rằng có rất nhiều báu vật được chôn cất cùng những ngôi mộ của những vị vua thời kì trước, Tào Tháo đã ngay lập tức cho thành lập một đội quân chuyên tìm kiếm các ngôi mộ để khai quật chiếm kho báu.

Tưởng chừng việc này chỉ xảy ra ở thời cổ đại, nhưng có biết rằng đến ngày nay vẫn đang được tiếp diễn. Hơn thế nữa, nhiều băng nhóm trộm mộ thành lập có quy mô lớn hơn rất nhiều. Họ vì mục đích làm giàu cho bản thân mà quên đi sứ mệnh bảo vệ lịch sử cũng như vi phạm đến pháp luật.

Trộm mộ vơ vét kho báu trong mộ cổ, bán được với giá 4 triệu NDT - Chuyên gia nói ngay: Có mắt như không - Ảnh 1.

Một nhóm trộm mộ như vậy đã xuất hiện ở Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Họ không chỉ phát hiện ra một ngôi mộ cổ thời nhà Hán mà còn thành công đánh cắp các hiện vật lịch sử rồi đem bán với giá 4 triệu nhân dân tệ.

Người đàn ông họ Lý dẫn đầu nhóm trộm phát hiện một ngôi mộ dưới lòng đất thông qua việc nghiên cứu "Biên niên sử huyện Sơn Đông" rồi tập hợp "đồng bọn" để cùng kiếm tiền.

Đến được địa điểm ghi trong sách, họ bắt đầu những mũi khoan đầu tiên và đã thăm dò được vị trí gần với ngôi mộ cổ. Khi xác định chính xác ngôi mộ, họ bắt đầu đào, sử dụng thuốc nổ để phá bức tường bên ngoài ngôi mộ. Nhóm tìm được một số lượng lớn các cổ vật làm bằng ngọc, vàng, bạc, đồng và đá. Tất cả đều được mang đi bán với giá rất rẻ.

Việc bán đi những di vật lịch sử với giá rẻ mạt khiến giới chuyên môn xót xa, không thể dung thứ cho những di tích văn hóa cấp quốc gia bị hủy hoại như vậy.

Theo đánh giá của các chuyên gia khảo cổ học Trung Quốc, số hiện vật được nhóm trộm tìm thấy vượt xa con số 4 triệu và cho rằng những kẻ trộm này: "Có mắt như không".

Trộm mộ vơ vét kho báu trong mộ cổ, bán được với giá 4 triệu NDT - Chuyên gia nói ngay: Có mắt như không - Ảnh 3.

Đường hầm đến các ngôi mộ

Trộm mộ vơ vét kho báu trong mộ cổ, bán được với giá 4 triệu NDT - Chuyên gia nói ngay: Có mắt như không - Ảnh 4.

Bảo vật được tìm thấy

Vào thời điểm những kẻ trộm mộ này bị bắt, 13 trong số 14 ngôi mộ trong lăng đã bị san bằng, chỉ còn giữ lại được duy nhất một ngôi vua Lưu Tú.

Mặc dù những kẻ trộm mộ này đã bị bắt nhưng những di tích văn hóa mất đi sẽ không còn lấy lại được. Đây chính là một tổn thất lớn cho đất nước này.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại