Trộm mộ đang tạo nên một thị trường bùng nổ ở Anh

Hà Thu |

Một cuộc điều tra của Live Science đã phát hiện ra rằng, tội phạm đánh cắp hộp sọ và các bộ hài cốt người từ các ngôi mộ để cung cấp cho thị trường trực tuyến đang ngày càng gia tăng tại Anh.

Trộm mộ đang tạo nên một thị trường bùng nổ ở Anh - Ảnh 1.

Một bộ xương trong một ngôi mộ được khai quật.

Trish Biers, một nhà khoa học về xương khớp và cổ sinh tại Đại học Cambridge, Anh, cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng phá hoại các sân nhà thờ để lấy hài cốt”.

Biers lưu ý rằng, điều này đang xảy ra ở Anh cũng như ở nước ngoài. Vào năm 2018, 21 đầu lâu đã bị đánh cắp khỏi thánh địa tại Nhà thờ St Leonard ở Kent, đông nam nước Anh, với lo ngại chúng có thể bị đánh cắp để bán trên thị trường chợ đen, Kent Online, vào thời điểm đó. Các nhà nghiên cứu lo lắng rằng, mọi người có thể đến những nơi này thường xuyên hơn để mua hộp sọ.

Buôn bán đầu lâu

Một số đầu lâu được bán ở thị trường Anh vẫn còn dính tóc và mô. Live Science đã phát hiện, các bài đăng trên Facebook và Instagram cho thấy hình ảnh của ba hộp sọ vẫn còn tóc.

Một cuộc điều tra của Live Science năm 2020 cho thấy, những chiếc đầu lâu bị cướp bóc đã được mua và bán trong các nhóm Facebook riêng tư. Điều này được xác nhận bởi một trong những nhóm mà một người bán hàng người Mỹ đã đánh cắp một hộp sọ từ hầm mộ Sousse, một khu chôn cất Cơ đốc giáo ban đầu ở Tunisia.

Live Science đã nói chuyện với một người bán về vấn đề trộm mộ và cướp bóc cho thương mại ở Anh. Mattaeus Ball, một người bán hàng trực tuyến có trụ sở tại Reading, cho biết hiện giờ anh ta chỉ kinh doanh các mẫu vật y tế, nhưng anh ta đã biết về việc buôn bán hài cốt cướp được ngay sau khi bắt đầu hành nghề 15 năm trước.

Facebook và Instagram là thủ phạm

Theo Damien Huffer, một nhà khảo cổ xương, nhà nghiên cứu liên ngành buôn bán trái phép và giảng viên tại Đại học Queensland ở Úc, Facebook và Instagram dường như là những nền tảng được sử dụng thường xuyên nhất - và dễ sử dụng nhất - để bán bất kỳ loại hài cốt con người.

Huffer đã theo dõi hàng chục nhóm Facebook riêng bán hài cốt người. Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, cấm bán các bộ phận cơ thể và chất lỏng cơ thể trên các nền tảng của mình theo các điều khoản và chính sách của mình.

Theo Huffer, các nhóm trên Facebook đôi khi bị đóng cửa, nhưng các nhóm mới sẽ thế chỗ và hoạt động buôn bán vẫn tiếp tục. Giao dịch cũng có thể chuyển sang các nền tảng trực tuyến khác nhau.

Live Science đã ghi nhận 50 người bán trên khắp nước Anh và xứ Wales đã sử dụng Facebook và Instagram để rao bán hài cốt người từ năm 2020 đến năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại