Trộm chó bị người dân đánh trọng thương, đốt xe máy

Đức Ngọc - Hưng Lộc |

Bắt trộm chó, bị truy đuổi, 2 người trộm chó đã dùng hung khí chống trả. Một kẻ trộm chó chạy thoát, kẻ còn lại bị người dân đánh trọng thương, đồng thời đốt luôn xe máy.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14-9, người dân ở khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An bất ngờ phát hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy đang có hành vi câu trộm chó nên đã hô hoán nhau ra truy bắt. Bị truy đuổi, 2 thanh niên liền điều khiển xe bỏ chạy ra ngoài cánh đồng rồi vứt xe chạy bộ.

Khi người dân đuổi kịp, 2 thanh niên cầm hung khí chống trả. Sau đó, một người chạy thoát, người còn lại bị người dân đánh trong thương.

Sau khi đánh đập, người dân liền đưa thanh niên này cùng chiếc xe máy và bì tải đựng dụng cụ câu trộm chó, dao, kiếm về để trước cửa nhà văn hoá khối Vĩnh Thịnh. Chưa hết bức xúc, người dân đã châm lửa đốt chiếc xe máy hiệu Exciter của hai đối tượng “cẩu tặc”.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng phường Đông Vĩnh, Công an TP Vinh, đã có mặt tại hiện trường để đưa thanh niên bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, người này khoảng ngoài 30 tuổi, thường trú ở phường Hồng Sơn, TP Vinh.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa xác chiếc xe máy bị đốt về để điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại