Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông

Thanh Phong |

Tô tượng là một trend khá lành mạnh, nhưng có vài lưu ý bạn nên nắm nếu không sẽ… stress thêm.

Là một hoạt động giải trí phổ biến từ những năm 90 - 2000, và dành cho chủ yếu là các em nhỏ, tô tượng bỗng dưng thu hút đông đảo giới trẻ, thậm chí là đối tượng trung niên tham gia trong 1 tháng trở lại đây. Tất cả là nhờ sự lan toả của MXH.

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 1.
Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 2.

Các bài đăng, clip về tô tượng thu hút lượng tương tác lớn trên MXH

Phổ biến ban đầu của trend tô tượng hiện nay là từ Hà Nội, sau đó giới trẻ ở nhiều địa phương khác cũng tìm đến những nơi có dịch vụ tô tượng để trải nghiệm, rồi quay clip, đăng ảnh góp vào xu hướng trên MXH. Khoảng 1 tháng nay, các địa điểm tô tượng hot ở thủ đô như dãy nhà sách Đinh Lễ, công viên Thủ Lệ, công viên Thống Nhất… thường xuyên đông khách vào các buổi chiều. Có mặt tại phố Đinh Lễ trong buổi chiều 3/5, đây là cảnh tượng phóng viên ghi lại được.

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 3.
Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 4.

So với ngày đầu kỳ nghỉ lễ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã giãn bớt người, nhưng tại khu Đinh Lễ vẫn tấp nập như vậy

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 5.

Ngoài mua sách, các gia đình và giới trẻ còn quan tâm thêm đến hoạt động tô tượng trong 1 tháng trở lại đây

Thạch Trang (23 tuổi, Ba Đình) cho biết: “Mình tô tượng từ cuối năm ngoái rồi, hồi đó hay ngồi ở Đinh Lễ, vắng lắm, có mỗi mình với vài gia đình có con nhỏ tô thôi. Tự dưng năm nay trên TikTok lại hot nên mọi người mới đến chơi nhiều”. Gia Huy (20 tuổi, Hà Đông) là một trong những người đi tô tượng là nhờ thấy trend trên mạng: “Mình tranh thủ nghỉ lễ lên phố đi bộ, thấy mọi người tô tượng nhiều nên cũng muốn thử, thì thấy vui thật, nhưng đông quá nên cũng hơi bất tiện”.

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 6.

Các quầy tô tượng chủ yếu là khách trẻ

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 7.

Dãy nhà sách dọc Đinh Lễ hút khách đến tô tượng vào cuối tuần

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 8.
Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 9.

Tô tượng là hoạt động thư giãn kiểu mới

Theo ghi nhận, tại khu tô tượng phố Đinh Lễ, các quán đều chuẩn bị cọ, khay, cốc nước thay màu cho khách, nhưng đôi khi vì quá đông mà các dụng cụ không được vệ sinh kịp thời, thiếu đồ cho khách dùng. Mức giá tượng thì từ 30k - 70k tuỳ hình dáng, kích cỡ - một mức giá có thể chấp nhận được.

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 10.

Quầy tượng ở Đinh Lễ khá đa dạng, được thêm mới thường xuyên

Tuy nhiên theo nhiều dân mạng, ở một số địa điểm khác, dịch vụ tô tượng sau khi hot lên đột ngột đã bị quá tải. Tại công viên thống nhất, một vài quán tô tượng còn không có khay đựng màu cho khách, tượng thường xuyên hết. Tình trạng này đã được phản ánh bởi nhiều người dùng TikTok. Ngoài ra, do giới trẻ có nhu cầu lớn nên các hàng tô tượng thường xuyên hết chỗ, nhiều người phải ngậm ngùi ra về.

Để tránh mất vui khi có ý định đi tô tượng, bạn nên chú ý vài điểm sau:

- Không chỉ các công viên mới có tô tượng mà còn nhiều địa chỉ khác như các nhà sách, gần như mọi nhà sách có từ 2 tầng trở lên đều có dịch vụ tô tượng (tại Hà Nội), ví dụ: Nhà sách Tiến Thọ - nhiều cơ sở, nhà sách Tân Việt - Times City, Nhà sách Fahasa - Xã Đàn, Lotte Department Store - Kim Mã…

- Giá một tượng từ 15k - 70k, mỗi nơi có thể khác tuỳ chất lượng, kích cỡ, nhưng cao hơn thì là đắt.

- Nên tránh đi giờ chiều, đặc biệt là cuối tuần vì rất đông.

Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 11.
Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 12.
Trò tô tượng của con nít bỗng thành trend ở Hà Nội, người lớn muốn xả stress mà còn áp lực thêm vì quá đông - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại