Trợ lý của thầy Park: "Cầu thủ HAGL thông minh, tiến bộ rất nhanh"

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên. |

HLV Lee Tae-hoon đánh giá khá cao năng lực của các cầu thủ HAGL sau 2 tuần lên nắm chức thuyền trưởng đội bóng phố Núi.

Kết thúc buổi tập chiều nay ngày 3/5 cùng CLB HAGL, HLV Lee Tae-hoon đã chia sẻ khá nhiều về đội bóng mà ông hiện đã có 2 tuần dẫn dắt. Theo đó, trợ lý của HLV Park Hang-seo đánh giá khá cao khả năng chuyên môn của các cầu thủ đội bóng phố Núi.

"Sau hai tuần trên cương vị HLV trưởng HAGL, lúc này các cầu thủ đã tiếp thu bài tập và chiến thuật của tôi khá tốt. Họ tuân thủ khá tốt quy tắc chơi, ngày càng tốt hơn. Các cầu thủ HAGL là những người có khả năng, thông minh và tiến bộ rất nhanh".

"Thực sự tôi không quá quan tâm về trình độ của các đối thủ. Tôi tôn trọng mọi đối thủ sẽ gặp trong tương lai. HAGL luôn sẵn sàng đối đầu với tất cả các đội bóng. HAGL là một CLB nổi tiếng, là một đội bóng mạnh.

Tập thể ban huấn luyện đang từng ngày cố gắng xây dựng HAGL trở thành một đội bóng mạnh hơn. Dù có đối đầu với đối thủ nào, đội bóng đó là đội mạnh, trung bình hay yếu thì chúng tôi luôn sẵn sàng và chuẩn bị thật tốt cho mỗi trận đấu", HLV Lee Tae-hoon nhận xét về đối thủ Nam Định mà HAGL sẽ đối đầu vào Chủ nhật tới đây.

Trợ lý của thầy Park: Cầu thủ HAGL thông minh, tiến bộ rất nhanh - Ảnh 1.

HAGL đang hướng tới chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Lee Tae-hoon. Ảnh: Cao Nguyên.

"Thực sự Văn Thanh đã được điền tên vào danh sách thi đấu. Nhưng việc có được sử dụng hay không còn tùy thuộc vào tình hình, tôi mới đưa ra quyết định sử dụng Văn Thanh như thế nào cho hợp lý", HLV Lee Tae-hoon tiết lộ khả năng sử dụng Vũ Văn Thanh.

"Bắt đầu từ tuần này, hầu hết các cầu thủ dính chấn thương đã trở lại tập luyện cùng với đội. Đặc biệt, trung vệ ngoại Kim Bongjin Chủ nhật này cũng sẽ trở về để tập luyện cùng toàn đội từ tuần sau.

Tôi sẽ chuẩn bị về chuyên môn cho các cầu thủ chấn thương, để họ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung của đội. Không khí toàn đội hiện nay đang tập luyện rất tốt, tốt hơn trước rất nhiều", vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ về những ca chấn thương của HAGL.

Trợ lý của thầy Park: Cầu thủ HAGL thông minh, tiến bộ rất nhanh - Ảnh 2.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã sẵn sàng trở lại trong đội hình chính của HAGL. Ảnh: Cao Nguyên.

Trả lời cho câu hỏi, CĐV HAGL đang kỳ vọng khi ông lên thay thế sẽ mang lại thành tích tốt cho đội, liệu điều đó có gây ra áp lực hay không, HLV Lee Tae-hoon cho hay: "Đã là HLV, ai làm việc cũng gặp áp lực cả. Riêng tôi, tôi đang có gắng làm việc một cách tốt nhất để xây dựng đội bóng, nên tôi cũng ít để ý đến áp lực với bản thân.

Mỗi đội bóng có 30 cầu thủ, nếu như tất cả đều hiểu được lối chơi của đội, hiểu được vị trí và trách nhiệm của mình, kết quả và thành tích tốt đẹp sẽ tới thôi. Tất nhiên, tôi vẫn cần có thêm thời gian để tập luyện cho các cầu thủ HAGL".

"Tôi đến đây làm việc và có hợp đồng với HAGL nên chỉ quan tâm đến công việc của mình ở đây. Những cầu thủ HAGL chơi cho đội bóng khác tôi chưa có thời gian quan tâm nhiều lắm. Trước mắt, tôi chỉ tập trung vào công việc ở HAGL", HLV Lee Tae-hoon chia sẻ về việc có theo dõi Công Phượng, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại