Trò cưng thầy Park bật mí cách U22 Việt Nam đối phó với khó khăn lớn nhất tại SEA Games 30

Linh Đan T/H |

U22 Việt Nam đang bước vào quá trình tập luyện trên sân cỏ nhân tạo để dần thích nghi được với điều kiện thi đấu tại SEA Games 30 trên đất Philippines.

Trong các đợt tập trung ngắn ngày trước, U22 Việt Nam đều hội quân và tiến hành tập luyện tại Trung tâm PVF. Tuy nhiên lần này, HLV Park Hang-seo quyết định để các học trò tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đồng thời U22 Việt Nam trong những ngày qua đã bắt đầu chuyển sang mặt sân cỏ nhân tạo. Đây là điều không bất ngờ khi nước chủ nhà SEA Games 30 là Philippines quyết định tổ chức các trận đấu của môn bóng đá trên loại sân này.

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 24/9, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng đã có những chia sẻ về quá trình thích nghi với mặt cỏ nhân tạo của U22 Việt Nam.

"Việc chuyển sang thi đấu ở sân cỏ nhân tạo khiến cho toàn đội gặp không ít khó khăn. Sân cỏ nhân tạo có mặt sân cứng hơn, ảnh hưởng nhiều đến những đường chuyền và cả việc di chuyển của các cầu thủ đang chấn thương ở cổ chân hay đầu gối.

Nhưng BHL cũng đã chuẩn bị kỹ cho anh em và có tư vấn bọn tôi chuẩn bị những đôi giày đinh tròn để di chuyển tốt hơn trên mặt sân nhân tạo. Tôi tin rằng U22 Việt Nam sẽ dần thích nghi được với mặt sân này".

Trò cưng thầy Park bật mí cách U22 Việt Nam đối phó với khó khăn lớn nhất tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng đang phải tập luyện riêng để điều trị chấn thương cổ chân phải.

Đồng thời, tiền vệ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa cũng có những chia sẻ về sự chuẩn bị riêng cho bản thân mình ở đợt tập trung lần này.

"Chấn thương của tôi hiện tại cũng tương đối ổn rồi, nhưng trong thời thi đấu vừa qua vẫn còn hơi đau nên tôi muốn lần này điều trị được dứt điểm để tập trung cho những trận đấu tới.

Tôi đặt mục tiêu sẽ cố gắng được thi đấu trong trận giao hữu cùng các anh ở ĐTQG và được ra sân ở trận giao hữu với UAE.

Theo tôi, mình có rất nhiều điểm yếu, từ thể lực để việc di chuyển, dứt điểm và sẽ phải cố gắng cải thiện. Điểm yếu của tôi cũng đã được thầy Park chỉ ra. Thời gian vừa rồi làm việc với các thầy tôi cũng đã cố gắng khắc phục. Trong những trận đấu vừa rồi tôi cũng nỗ lực thay đổi và thầy cũng nhận xét rằng tôi đang có được sự tiến bộ

Việc được tập cạnh sân của ĐTQG cũng tạo thêm cảm hứng tập luyện cho bản thân tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại