Trịnh Thăng Bình: Tôi từng bị lừa mất tài sản tới suy sụp, Trấn Thành nói tôi dễ bị dụ

Tùng Ninh |

"Trấn Thành luôn nói tôi là người dễ bị dụ, dễ bị lừa" – Trịnh Thăng Bình nói.

Tuần này, chương trình 8 lạng nửa cân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Trịnh Thăng Trình cùng nhà báo Trác Thúy Miêu. Tuần này, các nghệ sĩ cùng nhau bàn luận về chủ đề Lòng tin.

Đầu tiên, ca sĩ Trịnh Thăng Bình nhập vai kẻ lừa đảo để diễn cho mọi người xem một tiểu phẩm nhằm cảnh báo về nạn lừa đảo ngày nay.

Trịnh Thăng Bình từng bị lừa mất tài sản tới suy sụp, Trấn Thành nói một câu - Ảnh 1.

Trịnh Thăng Bình diễn đạt tới nỗi Trác Thúy Miêu phải thốt lên: "Tôi thực sự ngỡ ngàng trước anh chàng sản xuất âm nhạc này tại vì diễn quá chuẩn".

Trịnh Thăng Bình thấy thế liền giải thích thêm: "Kẻ đi lừa đảo thường phô trương, muốn cho con mồi biết chúng sở hữu khối tài sản khổng lồ, dự án lớn.

Chúng làm con mồi cảm thấy tài sản của họ chỉ như hạt cát giữa sa mạc, không đáng giá đối với họ. Từ đó con mồi sẽ dễ dàng mắc bẫy, tin lời kẻ lừa đảo. Đó chính là ẩn ý sau vai diễn của tôi".

Lời phân tích của Trịnh Thăng Bình khiến MC Đại Nghĩa và Trác Thúy Miêu đều kinh ngạc vì quá chính xác.

Trác Thúy Miêu phải thắc mắc: "Bạn đã từng đi lừa đảo rồi hay bạn là nạn nhân?". Không chút ngần ngại, Trịnh Thăng Bình đáp:

"Thực ra tôi là nạn nhân. Hồi xưa, tôi đã từng làm việc với một số người bạn, đối tác để mở tiệm nước, có âm nhạc này nọ.

Lúc làm việc với một vài đối tác, tôi thấy đúng là họ có nhiều tiền, xuất phát điểm và background của họ rất tốt.

Trịnh Thăng Bình từng bị lừa mất tài sản tới suy sụp, Trấn Thành nói một câu - Ảnh 3.

Tôi cảm thấy chi tiêu hàng ngày của họ rất nhiều và thoải mái nên khi hùn vốn với họ, tôi cũng không nghi ngờ gì nhiều vì biết con số đó với họ quá nhỏ.

Nhưng khi làm event cho quán đó để khai trương, tôi lại phải móc tiền túi ra để làm truyền thông, mời ca sĩ về hát. Số tiền đó thu hồi về siêu khó.

Thứ nhất, quán đó làm ăn không tốt, họ viện cớ các kiểu này kia. Không phải họ không trả mà họ không muốn trả liền, họ muốn quỵt tiền.

Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng, thà bị người ta lừa còn hơn đánh mất lòng tin. Đối với tôi, lòng tin là thứ rất thiêng liêng và bản thân mình luôn cho mình và người khác cơ hội được tin.

Thậm chí, đôi khi tôi trở nên ngu ngốc trong mắt người khác. Nhưng tôi thà chấp nhận trở nên ngu ngốc còn hơn đánh mất niềm tin trong mình".

Trịnh Thăng Bình từng bị lừa mất tài sản tới suy sụp, Trấn Thành nói một câu - Ảnh 4.

Sau khi lắng nghe chuyện quá khứ từng là nạn nhân, mất tiền và niềm tin vì bị lừa của Trịnh Thăng Bình, Trác Thúy Miêu liền hỏi: "Thứ khiến bạn cảm thấy mất mát là tình bạn hay số tiền?".

Trịnh Thăng Bình thừa nhận: "Thật ra, đối với tôi, số tiền đó cũng không phải quá lớn để mình cảm thấy bực bội, nhưng tôi cảm thấy bị mất lòng tin ở một người.

Tuy bị lừa nhiều lần, nhưng tôi luôn cho bản thân lẫn người khác cơ hội trao gửi niềm tin. Đối với tôi, không có lòng tin nghĩa là đã mất đi phần quan trọng của cuộc sống".

Tiếp đó, Trịnh Thăng Bình chia sẻ thêm: "Đối với tôi bây giờ, nếu một người nào đó nhờ tôi ứng tiền, lại một số tiền quá lớn thì chắc chắn tôi không làm.

Nhưng nếu số tiền đó đáng để đánh đổi một mối quan hệ thì tôi chấp nhận. Tôi nghĩ, để mua một mối quan hệ mà mất số tiền đó thì cũng được.

Tôi đã từng bị lừa mất niềm tin và tài sản tới mức suy sụp, đổ vỡ, thậm chí nghĩ tới cái chết.

Bởi vậy nên Trấn Thành luôn nói tôi là người dễ bị dụ, dễ bị lừa. Nhưng tôi nghĩ, không phải mình dễ bị dụ, dễ bị lừa mà là mình cho người ta cơ hội.

Ngay cả khi tôi phát hiện người đó có vấn đề, nhưng tôi vẫn cho người ta cơ hội đến phút cuối.

Ví dụ bây giờ tôi có lời hứa với một người bạn nào đó, bản thân tôi cũng muốn giữ lời hứa nhưng lực bất tòng tâm không cố gắng được hết sức, thì lúc đó họ càng cho mình thời gian, càng cho mình niềm tin mình càng có thêm động lực để hoàn thành lời hứa. Đó là cái tôi mong muốn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại