Trinh sát nổ súng vây bắt nhóm chuyên dùng xe phân khối lớn đi trộm ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Khi bị kiểm tra, nhóm trộm cắp tăng ga tháo chạy, thậm chí lao vào xe lực lượng để tẩu thoát buộc trinh sát phải nổ súng chỉ thiên để khống chế.

Ngày 15/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy của người dân ở nhiều quận huyện. Điều đáng nói, nhóm đi trộm bằng xe máy phân khối lớn (PKL) và sẵn sàng dùng dao tấn công lại người dân nếu bị truy đuổi.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quang Tuyến (tức "Thầy", 29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, là người cầm đầu), Lê Văn Thanh (tức"Lam Lũ", 31 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Hưng Thịnh (còn gọi "Vịt", 27 tuổi, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Phú Quý (25 tuổi, quận 11) để điều tra.

Theo đó, khoảng tháng 6/2017, Công an quận Tân Phú nhận tin báo của nhiều người dân địa phương trình báo mất trộm xe tay ga nên đã vào cuộc điều tra xác định băng nhóm có khoảng 4-6 đối tượng. Chúng đi "ăn hàng" bằng xe máy phân khối lớn vào ban ngày. Nhiều nạn nhân phát hiện truy đuổi thì bị chúng dùng dao chém.

Đeo bám địa bàn nhiều tháng ròng rã, Công an đã xác định băng nhóm trên do Tuyến cầm đầu nên vây bắt.

Trưa 9/11, Tuyến cùng với Thanh, Quý, Thịnh rủ nhau đi trộm trên 2 xe máy phân phối lớn. Khi đi ngang một căn nhà ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, chúng phát hiện 1 xe máy dựng trước cửa nhà. Thanh dừng xe lại đứng cảnh giới cho Tuyến dùng đoản bẻ khóa xe máy. Sau đó, chúng nổ máy di chuyển.

Riêng Quý và Thịnh cũng trộm được 1 xe máy của người dân. Nhóm chạy 4 xe máy tới phía hông trái siêu thị Pandora đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Tuy nhiên, mọi hoạt động của nhóm đã bị trinh sát Công an quận Tân Phú theo sát.

Clip vụ việc trinh sát Công an vây bắt nổ súng khống chế nhóm trộm trên phố . Nguồn: Internet.

Lúc này, trinh sát Công an áp sát yêu cầu 4 đối tượng dừng xe để kiểm tra, nhóm không chấp hành mà tăng ga tẩu thoát. Khi bị Công an dùng xe cản thì chúng tông thẳng vào lực lượng. Vì nhóm đối tượng quá manh động nên trinh sát buộc nổ súng chỉ thiên khống chế toàn bộ nhóm đối tượng hung hãn.

Kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu giữ nhiều công cụ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp và cả những hung khí như dao bấm, bình xịt hơi cay, ná cao su...

Bước đầu, tại công an bọn chúng khai nhận tài sản trộm được đem đi bán lấy tiền chia nhau.

Được biết, băng nhóm chuyên trộm cắp của Tuyến đều có tiền án tiền sự. Riêng Tuyến có 2 tiền án về tội "gây rối trật tự công cộng" và "trộm cắp tài sản". Tuyến mới ra tù năm 2016 và quay trở lại cầm đầu một băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại