Trình duyệt web cho phép vượt Đại tường lửa của Trung Quốc bốc hơi bí ẩn khỏi thị trường quốc nội

Tấn Minh |

Người dùng Internet ở Trung Quốc đại lục không thể truy xuất đến trang tải về, lẫn các tài khoản Weibo và Wechat chính thức của trình duyệt này nữa.

Trình duyệt web Kuniao của Trung Quốc - từng được quảng cáo là công cụ hợp pháp đầu tiên cho phép người dùng Internet của Trung Quốc đại lục vượt Đại tường lửa - đã biến mất không tăm hơi khỏi thế giới Internet Trung Quốc sau khi thu hút quá nhiều sự chú ý của truyền thông xã hội.

Người dùng Internet ở đại lục nay không còn truy cập được đến trang tải về, lẫn các tài khoản Weibo và Wechat chính thức của trình duyệt này. Kuniao từng tự tin tuyên bố sẽ cho phép người dùng Internet Trung Quốc lướt Twitter, YouTube, và Reddit mà chỉ cần một cú nhấn chuột.

"Tài khoản (của trình duyệt) không còn nữa sau hàng loạt than phiền từ phía người dùng và một cuộc đánh giá nền tảng giữa những nghi vấn cho rằng nó đã vi phạm các luật và quy định liên quan" - đó là đoạn thông điệp bạn sẽ nhận được nếu truy cập vào tài khoản Wechat chính thức của Kuniao. Hiện bạn sẽ không thể tìm thấy tài khoản này nếu chưa từng theo dõi nó trước đó.

Kuniao không dưa ra bình luận nào. Cơ quan quản lý an ninh mạng Trung Quốc cũng im lặng trước vụ việc.

Trình duyệt Kuniao, phát triển bởi công ty Zixun Tech trụ sở tại Phúc Châu, thực ra không hoàn toàn tránh được khâu kiểm duyệt. Nó vẫn chặn các kết quả tìm kiếm Google liên quan đến các chủ đề nhạy cảm tại Trung Quốc, như vụ việc ngày 4/6, Pháp Luân Công, và Tập Cận Bình - theo lời một số người từng sử dụng dịch vụ và đăng tải bình luận lên Twitter - có nghĩa là nó chỉ mang lại cho người dùng một chút "hương vị" của Internet mở mà thôi.

"Với một trình duyệt như thế này, chính phủ vẫn có thể đơn giản loại bỏ các tweet, các kết quả tìm kiếm Google, hoặc các video YouTube từ các trang web và bạn sẽ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra" - Peter Hansen, một nhà nghiên cứu độc lập đang tìm hiểu về Đại tường lửa của Trung Quốc cho biết. "Và họ vẫn có thể cài đặt những con spyware với mục đích chung chung để theo dõi các hoạt động ngoại tuyến của bạn nữa".

Trình duyệt web cho phép vượt Đại tường lửa của Trung Quốc bốc hơi bí ẩn khỏi thị trường quốc nội - Ảnh 1.

Giao diện trình duyệt Kuniao

Đại tường lửa của Trung Quốc được triển khai bởi Chính phủ nước này để quản lý Internet nội địa, chặn truy cập đến một số website nước ngoài trong danh sách đen, và làm chậm đi lưu lượng Internet xuyên biên giới. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc còn đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giám sát Internet thông qua triệt phá và khuyến khích các nhà cung cấp nội dung liên quan khiêu dâm, cờ bạc, và các vấn đề chính trị nhạy cảm tự quản lý chính họ.

Ứng dụng Kuniao ra mắt hồi tháng 9, nhanh chóng đạt được 3.000 người dùng, và các máy chủ của nó luôn rơi vào tình trạng quá tải với hơn 200.000 người truy cập hoặc đăng ký dịch vụ.

Trong nhiều năm qua, người dùng Internet tại Trung Quốc có thể dễ dàng mua và cài đặt các VPN - những thứ thực sự có thể vượt được Đại tường lửa - nhưng Chính phủ Trung Quốc đã dần dần thắt chặt quản lý trên lĩnh vực này. Năm 2017, Chính phủ yêu cầu Apple phải xóa bỏ toàn bộ các sản phẩm VPN khỏi App Store, và vào tháng 10 năm ngoái, một người đàn ông ở Thượng Hải đã bị kết án 3 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 1.425 USD vì bán các dịch vụ VPN cho hàng trăm khách hàng mà không có giấy phép.

Tham khảo: SCMP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại