Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc trả tự do cho những người đào tẩu

VIETNAM+ |

Yonhap đưa tin, ngày 19/5, Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul trả tự do cho những người Triều Tiên đào tẩu, được Bình Nhưỡng cho là đã bị phía Hàn Quốc dụ dỗ và bắt cóc.

Triều Tiên coi đây là một lý do khả dĩ cho việc nước này đình chỉ đối thoại với Seoul.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), một người phát ngôn của Hội Chữ Thập đỏ Triều Tiên khẳng định hội có bằng chứng rằng các công dân nước này đã bị bắt cóc.

KCNA cũng dẫn thông tin do một đài truyền hình Hàn Quốc đăng tải, ám chỉ rằng một nhóm người từng làm việc trong một quán ăn Triều Tiên tại Trung Quốc thực tế đã bị dụ dỗ đào tẩu khỏi quê hương.

Bình Nhưỡng từ lâu đã cho rằng nhóm người nêu trên, gồm 12 phụ nữ và một nam quản lý, đã bị bắt cóc và bị đưa đến Hàn Quốc.

Việc Triều Tiên khơi lại vấn đề này dường như là để làm rõ quyết định của Bình Nhưỡng hồi tuần trước, theo đó, đình chỉ vô thời hạn cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc, trước đó đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 16/5 vừa qua./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại