Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách hạt nhân trong năm 2018

Phạm Hà |

Triều Tiên hôm 30/12 thông báo sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân, đồng thời sẽ là 1 quốc gia hạt nhân “có trách nhiệm” và “bất khả chiến bại”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA khẳng định, không nên mong đợi Triều Tiên thay đổi chính sách và không có thế lực nào có thể hủy hoại năng lực của Triều Tiên.

KCNA cũng điểm qua một loạt bước tiến trong chương trình phát triển vũ khí mới của Triều Tiên, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng nhắm đến lãnh thổ Mỹ.

Tuyên bố cũng khẳng định: Mỹ tiếp tục có bước đi chống lại Triều Tiên trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, những điều này không làm dừng bước tiến của Triều Tiên.

Giới quan sát cũng nhận định, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này trong năm 2018 để làm đòn bẩy buộc Mỹ phải nhượng bộ, trong đó có việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại