Triều Tiên tố Mỹ làm sụp đổ hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế

Tú Linh |

Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm sụp đổ các hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế, và khẳng định việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân là phản ứng cần thiết để bảo đảm cân bằng quyền lực ở khu vực.

“Bán đảo Triều Tiên đang biến thành thùng thuốc nổ và bãi tập chiến tranh lớn nhất thế giới do kế hoạch mở rộng quân sự mà Mỹ và những nước ủng hộ dẫn đầu”, KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tuyên bố cho rằng, những bước đi gần đây của Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy hoạt động tích luỹ sức mạnh quân sự của Mỹ và những nước đi theo đang vượt quá giới hạn nguy hiểm và không thể được tha thứ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai đợt tập trận quy mô lớn từ ngày 13-23/3, nhằm tăng cường thế trận phòng thủ phối hợp của hai quốc gia đồng minh, tập trung vào điều họ gọi là sự gây hấn của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng tuyên bố, những cuộc tập trận như vậy là bằng chứng cho thấy Mỹ và các đồng minh mang tư tưởng thù địch, muốn thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại