Triều Tiên thử tên lửa mô phỏng tấn công phủ đầu mục tiêu Mỹ ở Hàn Quốc

Sáng nay 20.7 Triều Tiên cho biết nước này đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo mô phỏng việc đánh phủ đầu các cảng và sân bay ở Hàn Quốc được quân đội Mỹ sử dụng.

Thông báo này có thể nhắc tới vụ phóng 3 tên lửa hôm qua.

Hãng tin Triều Tiên KCNA cho biết: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi việc thử kích nổ đầu đạn hạt nhân lắp trên tên lửa.

KCNA không đề cập tới thời gian của cuộc thử, giống như cách họ vẫn đưa tin về hoạt động của lãnh đạo mà không có thời gian và địa điểm.

Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo bay từ 500 đến 600km ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này - quân đội Hàn Quốc cho biết.

Còn theo KCNA, "cuộc diễn tập được tiến hành bằng việc giới hạn tầm bắn trong điều kiện mô phỏng các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào cảng và sân bay đang hoạt động ở Hàn Quốc, nơi đầu đạn hạt nhân của đế quốc Mỹ sẽ được phóng đi".

"Một lần nữa nó đã kiểm tra các đặc điểm hoạt động của thiết bị nổ trên đầu đạn hạt nhân lắp ở tên lửa đạn đạo với độ cao xác định trên khu vực mục tiêu".

Quân đội Mỹ cho rằng trong 3 tên lửa trên, có 2 tên lửa Scud và 1 tên lửa Rodong sản xuất trong nước dựa trên công nghệ Scud thời Xô Viết.

Vụ phóng tên lửa hôm qua được xem là cuộc biểu dương lực lượng hơn là thử nghiệm để cải thiện khả năng tên lửa. Trước đó một tuần, Mỹ và Hàn Quốc đã chọn được địa điểm ở Hàn Quốc để triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Phản ứng lại, Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả hành động này.

Trung Quốc cũng phản đối vì lo ngại hệ thống THAAD sẽ gây bất ổn đối với tình trạng cân bằng an ninh trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại