Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ

Hồng Anh |

Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 18/11 cho biết, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ.

Tên lửa đã rơi xuống khu vực cách bờ biển Nhật Bản khoảng 210km. Bộ Tư lệnh Ấn Độ dương – Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cơ quan này đang liên hệ chặt chẽ với các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc về vụ việc. Bộ này cũng lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng “kiềm chế, không thực hiện thêm bất cứ hành động nào bất hợp pháp và gây bất ổn khu vực”.

Triều Tiên thử ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 được Triều Tiên phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hôm 24/3. Ảnh: Reuters.

Các quan chức quốc phòng Mỹ không đánh giá vụ thử tên lửa là “mối đe dọa tức thời” với Mỹ hoặc đồng minh nhưng cho biết họ sẽ tiếp tục “theo dõi tình hình”.

Trong một tuyên bố sáng ngày 18/11, Bộ Tư lệnh Ấn Độ dương – Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định: “Các cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn giữ nguyên giá trị”.

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa của Triều Tiên bay xa 1.000 km, độ cao tối đa 6.100 km và có tốc độ nhanh hơn 22 lần vận tốc âm thanh. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng vụ phóng tên lửa là "hành động không thể chấp nhận được" và cho biết tên lửa đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ước tính tên lửa này có thể bay xa 15.000 km và với tầm bắn này, nó có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Hiện Triều Tiên chưa bình luận hay công bố thông tin về vụ thử tên lửa.

Thời gian gần đây, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa nhằm củng cố quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân và gia tăng sức ép đối với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại