Triều Tiên tăng cường khả năng quốc phòng

Đình Nam |

Truyền thông Nhà nước Triều Tiên hôm nay (24/6) cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã ra lệnh tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước trong cuộc họp Quân ủy Trung ương khóa 8 kéo dài bất thường vừa kết thúc.

Ông Kim Jong-un trong phiên họp Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 11/6. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong-un trong phiên họp Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 11/6. Ảnh: KCNA.

Cuộc họp này được quốc tế theo sát trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên sau 5 năm. Cuộc họp đã kết thúc vào ngày hôm qua (23/6), kéo dài 3 ngày, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Cuộc họp đã xem xét và thông qua một số chính sách nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh của quân đội, nâng cao khả năng phòng thủ mạnh mẽ để áp đảo “mọi thế lực thù địch”.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin về cuộc họp đã không đề cập đến bất kỳ nội dung nào về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Song trong cuộc họp này, ông Ri Pyong Chol, người đứng đầu hoạt động phát triển tên lửa của Triều Tiên, đã được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại