Triều Tiên phóng vũ khí lần 3 trong 8 ngày, Tổng thống Mỹ vẫn nói "không có vấn đề gì"

Phương Anh |

Tổng thống Trump cho biết ông thấy không có vấn đề gì với những vụ thử nghiệm tên lửa mới đây của Triều Tiên, rằng đó là tên lửa tầm ngắn và trong kiểm soát.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các vật thể bay được phóng vào lúc 2h59 và 3h23 sáng nay 2/8 (giờ địa phương) từ khu vực Yonghung, tỉnh Hamgyong Nam, phía Đông Triều Tiên ra biển Nhật Bản, theo Hãng tin Yonhap.

"Chúng tôi đang theo dõi tình hình phòng trường hợp có thêm các vụ phóng khác, và duy trì vị trí sẵn sàng" - JCS thông tin.

Các quan chức Mỹ cho biết thông tin ban đầu cho thấy hoạt động này tương tự như hai vụ thử tên lửa tầm ngắn khác của Bình Nhưỡng trong 8 ngày qua. Ông Trump, người đã hy vọng làm sống lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, không quá căng thẳng với các vụ phóng bất chấp cuộc gặp ngày 30/6 giữa lãnh đạo hai bên.

Triều Tiên phóng vũ khí lần 3 trong 8 ngày, Tổng thống Mỹ vẫn nói không có vấn đề gì - Ảnh 1.

Cuộc gặp sau thời gian đàm phán đình trệ kéo dài gây bất ngờ của hai lãnh đạo Mỹ - Triều. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi ông có nghĩ rằng nhà lãnh đạo Kim đang "thử" ông, Tổng thống Trump nói các vụ phóng không vi phạm lời hứa của nhà lãnh đạo Triều Tiên. "Tôi nghĩ rằng nó được kiểm soát rất tốt, rất trong tầm kiểm soát. Chúng là những tên lửa tầm ngắn. Chúng tôi không bao giờ thỏa thuận về điều đó. Tôi không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra."

Khi được hỏi liệu ông có còn thương lượng được với Kim không, ông Trump khẳng định: "Ồ, chắc chắn, chắc chắn. Bởi vì đây là những tên lửa tầm ngắn. Chúng tôi không bao giờ thảo luận về điều đó. Chúng tôi đã thảo luận về hạt nhân." Ông nói thêm rất nhiều quốc gia khác cũng thử loại tên lửa đó.

Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào đầu ngày 31/7, và hai tên lửa ngày 25/7. Hàn Quốc cho biết đang theo dõi tình hình và duy trì trạng thái sẵn sàng, trong khi đó Nhật Bản cho biết hôm 2/8 rằng không có tác động ngay lập tức đối với an ninh quốc gia sau vụ phóng mới nhất.

Các cuộc đàm phán đang ở đâu?

Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói với Fox Business Network rằng các vụ phóng kể từ tuần trước không vi phạm cam kết của ông Kim - không thử tên lửa tầm xa hoặc bom hạt nhân.

Tuy nhiên, ông nói thêm: "Bạn phải hỏi khi nào ngoại giao thực sự sẽ bắt đầu, khi nào các cuộc thảo luận cấp độ làm việc về phi hạt nhân hóa sẽ bắt đầu. Chúng tôi đã chờ đợi kể từ ngày 30/6. Chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán cấp làm việc. Tổng thống đã sẵn sàng, khi thời điểm thích hợp, cho một hội nghị thượng đỉnh khác. Hãy nghe tin từ Triều Tiên."

Ông Bolton cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại về các vụ phóng gần đây, vì họ ở trong phạm vi ảnh hưởng. Ông không đề cập đến hàng chục nghìn quân đội Mỹ đang đóng ở cả hai nước.

Các vụ phóng của Triều Tiên xuất hiện nhằm gây áp lực lên Hàn Quốc và Mỹ để họ ngừng các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch trong tháng này và đưa ra những nhượng bộ khác.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đang ở Thái Lan, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu sớm. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho hủy chuyến đi đến hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bangkok mà ông Pompeo đang tham dự.

Triều Tiên ngày 1/8 nói các vụ phóng họ thực hiện ngày hôm trước là một hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường mới, khác với đánh giá "tên lửa đạn đạo" của Hàn Quốc.

Một số hình ảnh được công bố dù che mờ các phần "nhạy cảm". Dựa trên phân tích các hình ảnh, các chuyên gia cho rằng vũ khí dường như là một hệ thống pháo phản lực bắn loạt (multiple rocket launcher system), không phải tên lửa (missile), sử dụng cỡ nòng lớn hơn phiên bản 300 mm trước đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại