Triều Tiên phát bản tin đặc biệt: Thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14

Hải Võ |

Đài tiếng nói trung ương Triều Tiên (KCBS) chiều 4/7 đã phát đi "bản tin đặc biệt quan trọng" đến toàn thể người dân Triều Tiên.

KCBS thông báo lúc 15h00 (giờ địa phương), tuyên bố CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) KN-14, tức Hwasong-14. Thông tin được đưa từ báo cáo của Viện khoa học quốc phòng Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng khẳng định thử nghiệm thành công một ICBM, mở ra khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên phát bản tin đặc biệt: Thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 - Ảnh 1.

Đồ họa của CNN (Mỹ), cho thấy tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng sáng 4/7 đạt độ cao hơn 2.500 km và khoảng cách 930 km từ điểm phóng

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời quan chức quân đội nước này cho biết, sáng nay Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo bay hơn 2.300 km, vượt qua độ cao 2.111,5 km mà tên lửa Hwasong-12 phóng hôm 15/5 đạt được.

Bộ tổng tham mưu Hàn Quốc cho biết tên lửa Triều Tiên đã bay 930 km. Bộ quốc phòng Nhật Bản xác định tên lửa này đã bay trong thời gian hơn 40 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Các chuyên gia Hàn Quốc nhận định, nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa từ góc phóng thông thường, cự ly bay của tên lửa có thể hơn 6.000 km, đạt đến mức độ tên lửa đạn đạo liên lục địa và có thể "chạm" tới lãnh thổ Mỹ.

Giám đốc David Wright của Chương trình An ninh Toàn cầu UCS đánh giá, nếu báo cáo của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ về thời gian bay của tên lửa Triều Tiên là chính xác thì tên lửa này có thể đạt cự ly tối đa 6.700 km.

"Cự ly này sẽ không đủ để chạm tới 48 bang ở phía dưới của Mỹ hay các đảo lớn ở Hawaii, nhưng đủ để chạm đến Alaska," CNN dẫn nhận định của ông Wright.

Sự kiện sáng nay là vụ thử tên lửa thứ 11 mà Triều Tiên tiến hành trong năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại