Triều Tiên, Nhật Bản tung bài “ăn miếng trả miếng” trước thềm đại chiến

Tiểu Mã |

Trước thềm trận chung kết giải U19 nữ châu Á, cả Triều Tiên lẫn Nhật Bản đã thi nhau tung “đòn gió” cực kỳ mạnh mẽ.

Tại VCK U19 nữ châu Á 2017, cả Triều Tiên và Nhật Bản đều thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục khi cùng toàn thắng để thẳng tiến vào trận chung kết.

Trước cuộc đại chiến cuối cùng mang tính chất quyết định ngôi hậu tầm châu lục, HLV Futoshi Ikeda bên phía Nhật Bản đã tỏ ra vô cùng quyết tâm vào việc sẽ đánh bại Triều Tiên để bảo vệ chức vô địch.

"Chúng tôi đang có một động lực đặc biệt để hướng tới trận chung kết khi đối thủ của mình là Triều Tiên. Họ là đội tuyển cực mạnh và đã toàn thắng nhưng chúng tôi đang vô cùng tự tin. Tôi muốn các học trò của mình phải bước vào trận chung kết với trạng thái đầy mạnh mẽ và quyết tâm.

Điều tôi lo ngại nhất chỉ là vấn đề thể lực của một vài vị trí, đặc biệt là Young Nadeshiko. Đây là yếu tố mà Nhật Bản có thể thua thiệt một chút so với Triều Tiên khi họ được dẫn dắt bởi một HLV người Đức – nhà cầm quân luôn rất chú trọng vào việc rèn thể lực.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin vào khả năng Nhật Bản có thể đánh bại Triều Tiên để bảo vệ chức vô địch của giải đấu".

Triều Tiên, Nhật Bản tung bài “ăn miếng trả miếng” trước thềm đại chiến - Ảnh 1.

Nhật Bản đang trình diễn phong độ rất thuyết phục ở đấu trường châu Á.

Về phía Triều Tiên, chiến lược gia Thomas Gerstner – một cựu cầu thủ từng thi đấu ở Bundesliga thậm chí còn tỏ ra tự tin hơn khi nói về mục tiêu lật đổ Nhật Bản.

"Tôi không biết là Triều Tiên có sự chuẩn bị tốt hơn Nhật Bản hay chưa nhưng tôi biết họ là đội bóng rất mạnh. Trong khi chúng tôi phải giữ nguyên bộ khung đội hình ở cả 3 trận vừa qua thì họ lại xoay tua và thực hiện nhiều phương án thay đổi.

Nhưng với chúng tôi, đó không phải là vấn đề đáng lo ngại. Chắc các bạn vẫn nhớ trận chung kết U17 World Cup năm ngoái, họ cũng có lợi thế tương tự và đáng ra họ phải giành chiến thắng nhưng rốt cục chúng tôi mới là những nhà vô địch.

Nhật Bản là đội bóng mạnh, điều đó chẳng có gì phải bàn cãi cả. Tôi không bao giờ nghi ngờ sức mạnh cả họ. Họ đã có một trận đấu tuyệt vời trước Trung Quốc ở bán kết. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng Triều Tiên không thể dễ bị bắt nạt giống như đội chủ nhà.

Chắc chắn trận chung kết sẽ là bữa tiệc thú vị của bóng đá tấn công nhưng đội phòng ngự tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội lên ngôi vô địch và tôi tự tin vào việc Triều Tiên sẽ trở thành người chiến thắng".

Triều Tiên, Nhật Bản tung bài “ăn miếng trả miếng” trước thềm đại chiến - Ảnh 2.

Triều Tiên hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại Nhật Bản và đoạt chức vô địch.

Trận chung kết giữa Nhật Bản gặp Triều Tiên sẽ diễn ra vào 18h chiều 28/10 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, trận tranh hạng 3 giữa chủ nhà Trung Quốc và Australia sẽ diễn ra từ 14h.

Tại VCK U19 nữ châu Á 2017, ba đội giành thành tích tốt nhất sẽ giành vé chính thức tham dự VCK World Cup nữ U20 năm 2018.

U19 nữ Việt Nam thua trận 0-8 trước U19 nữ Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại