Triều Tiên lật ngược cáo buộc của Mỹ trong vụ tấn công mạng Wannacry

Hữu Tiến |

Chính quyền Triều Tiên cho rằng, đây là "chiến dịch bôi nhọ" của Mỹ, thậm chí, tin tặc bị Mỹ trừng phạt không hề tồn tại.

KCNA cho biết, ngày 14/9, chính quyền Triều Tiên đã lên tiếng khẳng định việc Mỹ cáo buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm đối với các vụ tấn công mạng xảy ra trong các năm 2014 và 2017 là một “chiến dịch bôi nhọ” và người đàn ông bị Washington áp đặt các hình thức cấm vận không hề tồn tại.

Trước đó, hôm 6/9, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội tin tặc người Triều Tiên Pak Jin Hyok là thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc trên phạm vi toàn cầu WannaCry xảy ra năm 2017 và các vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Tập đoàn Sony năm 2014, Ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016 và Hệ thống Y tế Quốc gia của Anh năm 2017.

Tháng 12/2017, Nhà Trắng đã chính thức cáo buộc Triều Tiên “chịu trách nhiệm trực tiếp” trong vụ tấn công bằng mã độc WannaCry xảy ra hồi tháng 5/2017. Vụ tấn công này đã ảnh hưởng đến hơn 300.000 máy tính tại các bệnh viện, công ty và ngân hàng ở 150 quốc gia, gây ra thiệt hại hàng tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại