Triều Tiên lần đầu tiên ghi nhận dưới 100.000 ca sốt trong ngày

Tuấn Đạt |

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/5 cho biết, số ca sốt mới ở Triều Tiên lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 ca trong 1 ngày, chưa đầy 3 tuần sau khi Triều Tiên lần đầu tiên thừa nhận đã có trường hợp mắc Covid-19 trong nước.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Số liệu mới nhất được Bộ Tư lệnh Phòng chống dịch khẩn cấp Quốc gia Triều Tiên cho thấy có 88.520 ca sốt mới được xác nhận vào ngày 27/5, nâng tổng số ca sốt của nước này lên đến 3,36 triệu ca, tổng số ca tử vong vẫn là 69 ca và không có trường hợp tử vong mới.

Theo KCNA, tất cả các cơ quan, ban ngành trên toàn Triều Tiên đang duy trì cảnh giác và sẵn sàng ở mức cao nhất để chống lại dịch bệnh. Các quan chức Triều Tiên cam kết thúc đẩy các cuộc kiểm tra và xét nghiệm y tế nghiêm ngặt, kịp thời và tiên tiến.

Số ca sốt ở Triều Tiên từng lên đến 400.000 ca chỉ trong một ngày và đang giảm dần từng ngày trong 7 ngày qua.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa thông báo tổng số các ca mắc Covid-19 của nước này.

Trước đó, ngày 12/5, Triều Tiên xác nhận đã có ca đầu tiên mắc Covid-19 và nhiều trường hợp sốt không rõ nguyên nhân trên lãnh thổ. Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên thông báo một trường hợp xác nhận mắc Covid-19 trong hơn 2 năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại