Triều Tiên giữ cam kết bất chấp Mỹ "đổi giọng"

Ngọc Vân |

Báo chí Triều Tiên ngày 24.6 kêu gọi thực thi trung thành thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump đang gia hạn các biện pháp trừng phạt thêm một năm nữa và tuyên bố vẫn coi Bình Nhưỡng là một mối đe dọa.

Một bài viết trên trang web Uriminzokkiri của Triều Tiên thúc giục cả hai bên tiến về phía trước với việc "thực hiện trung thực" tuyên bố chung trong hội nghị thượng đỉnh.

Bài viết bày tỏ cam kết vững chắc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un để hoàn thành phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên : "Chúng tôi sẽ tận tâm thực hiện trách nhiệm của mình để giải quyết căng thẳng và các mối quan hệ thù địch kéo dài hàng chục năm, mở ra một kỷ nguyên mới của hợp tác Mỹ-Triều".

Một trang web khác, DPRK Today, cũng chung quan điểm: "Con đường thực hiện tuyên bố chung Mỹ-Triều là con đường để đảm bảo lợi ích chung của người dân 2 nước, đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và thế giới".

Những thông tin nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 22.6 gửi tuyên bố đến Quốc hội Mỹ cho biết sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên thêm một năm nữa, bởi các hành động và chính sách của chính phủ Triều Tiên, bao gồm việc theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa, cùng các hành động và chính sách khiêu khích, bất ổn khác… tiếp tục tạo thành một mối đe dọa đặc biệt và bất thường đối với Mỹ...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại