Triều Tiên đang nhắm vào chiến đấu cơ F-35A của Mỹ?

Xuân Mai |

Triều Tiên ngày 1-10 xác nhận trước đó 1 ngày đã phóng thử một loại tên lửa phòng không với khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa hơn và chính xác hơn.

KCNA công bố hình ảnh thử nghiệm loại tên lửa phòng không mới hôm 30-9. Ảnh: Yonhap

KCNA công bố hình ảnh thử nghiệm loại tên lửa phòng không mới hôm 30-9. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa nhằm kiểm tra hiệu suất hoạt động của bệ phóng, radar và phương tiện chỉ huy chiến đấu cũng như khả năng tấn công của tên lửa.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên dường như đang trong quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không lỗi thời của mình để đối phó tốt hơn trước các mối đe dọa từ vũ khí tiên tiến, như máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Ông Shin Jong-woo, nhà phân tích cấp cao tại Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul, cho biết: "Với hệ thống tăng cường gắn ở phía dưới, tên lửa mới có thể bay nhanh hơn và xa hơn so với tên lửa đất đối không KN-06 hiện có".

Vụ phóng hôm 30-9 đánh dấu vụ thử vũ khí lớn thứ 4 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tháng và là lần thứ 7 trong năm nay.

Trong bài phát biểu hôm 29-9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đang phát triển một hệ thống vũ khí mới mạnh mẽ có khả năng ngăn chặn triệt để các động thái quân sự của các thế lực thù địch và vũ khí tối tân của họ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng sẽ tiếp tục nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán liên Triều, đồng thời theo dõi chặt chẽ động thái tiếp theo của Triều Tiên.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden không tỏ ra khẩn trương về vấn đề Triều Tiên như những người tiền nhiệm Barack Obama và Donald Trump, bất chấp nhà lãnh đạo Kim Jong-un đẩy mạnh các vụ thử tên lửa và có lời lẽ cứng rắn.

Chính quyền ông Biden đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết nhưng cũng không mấy quan tâm đến việc hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên. Giới quan sát Triều Tiên không cho rằng ông Kim sẽ chấp nhận yêu cầu của Mỹ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, vốn được xem là phương tiện bảo đảm an ninh tối cao của Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Jacob Stokes, thành viên tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng chính quyền ông Biden có thể thương lượng với Triều Tiên để chấm dứt hành vi như các vụ thử thời gian qua.

Theo chuyên gia này, nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích gây hấn cho đến khi Mỹ và Hàn Quốc đơn phương nhượng bộ để tiến tới bàn đàm phán, điều đó rất khó để thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại