Triều Tiên bị nghi mở rộng hoạt động tại cơ sở hạt nhân Yongbyon

Vũ Anh Tuấn |

Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đang mở rộng hoạt động làm giàu uranium tại một cơ sở hạt nhân.

Ảnh vệ tinh cơ sở làm giàu urani tại cơ sở Yongbyon hôm 3/8. Ảnh: Maxar

Ảnh vệ tinh cơ sở làm giàu urani tại cơ sở Yongbyon hôm 3/8. Ảnh: Maxar

Hãng tin CNN dẫn thông tin từ giáo sư Jeffrey Lewis làm việc ở Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury của Mỹ và cũng là một chuyên gia về vũ khí cho biết, những hình ảnh do công ty công nghệ vũ trụ Maxar chụp được cho thấy một nhà máy làm giàu uranium đang được xây dựng tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon.

Theo chuyên gia này, việc này có thể giúp Triều Tiên tăng mức làm giàu uranium 25%. Ông Lewis cho rằng, việc mở rộng cơ sở hạt nhân Yongbyon cho thấy Triều Tiên có kế hoạch tăng mức độ làm giàu uranium.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng, vào tháng 7, Triều Tiên dường như mở cửa trở lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon tạm ngừng hoạt động từ tháng 12/2018. Các dấu hiệu bao gồm việc xả chất lỏng làm mát và sử dụng phòng thí nghiệm gần đó, nơi plutonium được chiết tách ra khỏi nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại