Triệu tập thêm 2 giáo viên liên quan tới cá độ bóng đá qua mạng

Thanh Phương |

Sáng 15/7, thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, đã triệu tập thêm 2 giáo viên trong vụ cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng Internet.

Trước đó, Công an huyện Nông Cống đã phối hợp với Cục C50 (Bộ Công an) bắt giữ 4 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Bùi Ngọc Dũng (SN 1977), Nguyễn Trọng Quang (SN 1987), đều ở Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Lê Hữu Cường (SN 1978) và Hoàng Đức Hiếu (SN 1980), đều ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Theo điều tra của cơ quan Công an, điều hành đường dây cá độ là Bùi Ngọc Dũng, từ đầu mùa giải Euro 2016, các đối tượng đã tự thiết lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Triệu tập thêm 2 giáo viên liên quan tới cá độ bóng đá qua mạng - Ảnh 1.

1 giáo viên trường THPT Như Thanh có liên quan tới vụ việc

Số tiền được thực hiện cá độ qua mùa giải lên tới hơn 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 2 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động, 1 CPU máy tính…

Đặc biệt, vụ đánh bạc trên có sự tham gia của nhiều giáo viên trên địa bàn huyện Nông Cống và Như Thanh. Hiện Công an đang mời các giáo viên đến để điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra đã triệu tập thêm 2 đối tượng là Nguyễn Quang T. (sinh năm 1982) hiện đang là giáo viên trường THCS Phúc Đường (Như Thanh) và Lê Văn D. (sinh năm 1982) hiện là giáo viên Trường THCS Thanh Kỳ (Như Thanh) để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, lãnh đạo huyện Như Thanh xác nhận sự việc và cho biết: “Giờ phải chờ cơ quan Công an có kết luận mới có hướng xử lý tiếp theo.

Nếu giáo viên trên địa bàn vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh, không bao che. Chúng tôi cũng đã nắm được có 1 giáo viên trường THPT Như Thanh có liên quan tới vụ việc”, vị này nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại