Cuộc sống của "Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh" ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự như cung điện

HN |

Là mỹ nhân đình đám một thời nhưng Lê Tư lại chọn rời xa màn ảnh sau khi kết hôn. Ở tuổi 50, cô có cuộc sống giàu có bên chồng đại gia tật nguyền.

Nàng Triệu Mẫn xinh đẹp nhất màn ảnh và cuộc hôn nhân với đại gia tàn tật

Hong Kong thập niên 90 là nơi sản sinh ra nhiều "tuyệt sắc giai nhân", và Lê Tư là một trong số đó. Vẻ đẹp diễm lệ của cô từng khiến Trương Bá Chi cũng phải thốt lên rằng: "Ở Hong Kong này, tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn mình". Đó cũng là lý do khiến mỹ nhân họ Lê trở thành nữ minh tinh nổi tiếng hàng đầu xứ Cảng thơm một thời.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Lê Tư sớm bộc lộ tài năng diễn xuất. Từ năm 14 tuổi, cô đã tham gia đóng phim để phụ giúp gia đình và lo cho em trai ăn học. Sở hữu ngoại hình xuất chúng, cô được báo chí thời ấy ưu ái gọi là "ái mỹ thần'' (nữ thần tình yêu và sắc đẹp).

Năm 2001, Lê Tư gây tiếng vang khi đảm nhận vai Triệu Mẫn trong bộ phim Ỷ thiên đồ long ký được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Dù trước đó đã có nhiều mỹ nhân tài sắc hóa thân thành nhân vật này, song "Triệu Mẫn" của người đẹp họ Lê lại được khán giả đánh giá cao nhất.

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 1.

Lê Tư được đánh giá là nảng "Triệu Mẫn kinh điển" trên màn ảnh.

Mỹ nhân sinh năm 1971 đã truyền tài được trọn vẹn nhan sắc, khí chất, sự cơ trí, mưu mô của nàng công chúa Mông Cổ.

Trong phim, Lê Tư đã truyền tải được trọn vẹn nhất nhan sắc, khí chất và sự cơ trí, mưu mô của nàng công chúa Mông Cổ này. Diễn xuất của cô khiến nhiều người phải trầm trồ: "Nàng Triệu Mẫn trong tiểu thuyết của Kim Dung chỉ có thể là đây".

Thành công của Ỷ thiên đồ long ký là bước đệm giúp Lê Tư tỏa sáng trong làng giải trí xứ Cảng thơm. Sau này, cô liên tiếp xuất hiện trong các dự án "bom tấn" như Tân Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Thâm cung nội chiến, Bão cát, Bàn tay nhân ái ...

Đặc biệt, vai diễn nàng Ngọc doanh dám yêu dám hận trong Thâm cung nội chiến giúp người đẹp đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải TVB 2004.

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 3.

Ngoài "Ỷ thiên đồ long ký", Lê Tư còn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả khi vào vai Ngọc Doanh trong "Thâm cung nội chiến".

Đáng tiếc khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Lê Tư lại từ giã showbiz vào năm 2008 để làm vợ đại gia Mã Đình Cường. Cuộc hôn nhân này của nữ diễn viên từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực bởi Mã Đình Cường lớn hơn cô đến 15 tuổi và còn bị tật nguyền.

Thời điểm mới kết hôn, Lê Tư phải đối mặt với rất nhiều dị nghị. Cô bị nghi ngờ "bán thân" cho đại gia họ Mã để có tiền chữa bệnh cho em trai tàn tật và cáng đáng kinh tế gia đình. Trước những lời bàn ra tán vào, nàng "Triệu Mẫn" không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Thay vào đó, cô âm thầm chứng minh bằng cách sống hạnh phúc bên chồng.

Suốt hơn 10 năm qua, Lê Tư chuyên tâm vun vén cho tổ ấm của mình và sinh cho ông xã 3 cô con gái. Hôn nhân của mỹ nhân sinh năm 1971 không vướng bất kỳ điều tiếng gì, mà ngày càng đầm ấm, viên mãn. Từ đó, nhiều người đã phải thay đổi cách nhìn về cô và chồng đại gia.

Mã Đình Cường cũng yêu chiều Lê Tư hết mực. Khi cô mang thai một cặp song sinh vào năm 2010, ông thuê hộ lý, mời đầu bếp riêng cho vợ. Theo tiết lộ, tổng số tiền mà đại gia họ Mã chi cho vợ dưỡng thai mỗi tháng lên đến 40 nghìn USD (khoảng 900 triệu đồng).

Sau khi Lê Tư sinh song thai, Mã Đình Cường đã hào phóng mua du thuyền, biệt thự hạng sang, trang trại trồng nho ở Pháp và nông trại ở Australia để tặng vợ. Năm 2012, khi người đẹp họ Lê sinh con gái thứ 3, ông tiếp tục mua tặng vợ một du thuyền và một biệt thự xa xỉ khác.

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 4.

Lê Tư bất ngờ kết hôn với đại gia tàn tật Mã Đình Cường khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Cuộc hôn nhân của cô từng đối mặt với nhiều dị nghị, gièm pha.

Trước tình cảm và sự cưng chiều của chồng, Lê Tư nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc. Cô cho biết ông xã luôn thấu hiểu, bao dung và là điểm tựa cho mẹ con cô.

"Chúng tôi học được cách chấp nhận con người thật của nhau, khen ngợi ưu điểm và bao dung khuyết điểm của nhau. Lời thề nguyền của chúng tôi khi kết hôn là chấp nhận vô điều kiện cá tính của người kia", nữ diễn viên Ỷ thiên đồ long ký chia sẻ.

Trở thành bà chủ lớn, sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ đồng

Dù sống trong nhung lụa, được đại gia Mã Đình Cường cung phụng như bà hoàng, nhưng Lê Tư không vì thế mà ỷ lại, phụ thuộc vào chồng. Thay vào đó, cô chăm chỉ phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Với đầu óc thông minh, nhạy bén cùng sự ủng hộ tích cực của ông xã, Lê Tư hiện đã trở thành một nữ doanh nhân giỏi giang, thành đạt. Cô đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty thẩm mỹ lớn có chuỗi chi nhánh được mở khắp Hong Kong.

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 5.

Hiện tại, Lê Tư đã là bà chủ lớn, sở hữu tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Tháng 10/2017, công ty thẩm mỹ của Lê Tư đã lên sàn chứng khoán Hong Kong, trong đó nữ diễn viên nắm giữ 75% cổ phần. Sau 4 năm phát triển, công ty này vừa thắng lớn trên sàn giao dịch chứng khoán với giá cổ phiếu đạt mốc kịch trần trong các phiên giao dịch suốt một tháng qua. 

Giới chuyên gia nhận định sự tăng trưởng này giúp mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký bỏ túi số tiền khổng lồ. Giá trị cổ phiếu của cô ước tính lên tới 319 triệu đô la Hong Kong (khoảng hơn 930 tỷ đồng).

Ngoài mở công ty riêng, Lê Tư còn đầu tư lớn vào lĩnh vực bất động sản, nhà đất... Cô sở hữu nhiều căn hộ cao cấp ở những khu vực đắt đỏ nhất Hong Kong như vịnh Repulse, trung tâm khu Tướng quân Áo, khu Repulse Bay... với giá trị dao động trên dưới 10 triệu USD mỗi căn. Những bất động sản này được cô cho thuê hoặc làm tài sản đầu tư cố định lâu dài.

Nhờ kinh doanh và đầu tư phát đạt, tài sản mà nàng Triệu Mẫn đang nắm giữ ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cô được mệnh danh là "nữ đại gia" của làng giải trí xứ Cảng thơm.

Cả gia đình Lê Tư hiện sinh sống tại căn biệt thự nhìn ra cảng Victoria, có diện tích gần 800 m2, được xây dựng theo phong cách hoàng gia. Cơ ngơi này của nữ diễn viên hoành tráng và xa hoa đến mức được truyền thông xứ Hong Kong ví như cung điện lộng lẫy.

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 6.

Lê Tư bên chồng con, cha mẹ và em trai.

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 7.

Nàng "Triệu Mẫn" đang cùng gia đình sống trong một căn biệt thự hoành tráng, được truyền thông Hong Kong ví như một cung điện lộng lẫy, xa hoa.

Lê Tư hiếm khi khoe nơi ở của mình, nhưng người hâm mộ có thể thấy được sự sang trọng, bề thế của cơ ngơi này qua một vài góc ảnh được cô chia sẻ.

Có thể nói, Lê Tư đang tận hưởng cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Không chỉ có gia đình hạnh phúc, đầm ấm, cô còn là bà chủ lớn, có tiếng trên thương trường và được nhiều người kính nể. Đó cũng là lý do giúp mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký luôn giữ được nét xinh đẹp, rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 50.

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 9.
Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 10.

Lê Tư vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ...

Triệu Mẫn Lê Tư ở tuổi 50: Thành bà chủ nghìn tỷ, sống bên chồng tàn tật trong biệt thự lộng lẫy như cung điện - Ảnh 11.

... và vóc dáng thon thả dù đã bước sang tuổi 50.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại