Triệt phá tụ điểm “bay lắc” núp bóng quán karaoke ở thành phố Huế

Hoàng Dũng |

Công an thành phố Huế vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Viết Lây (SN 1989, trú tại Hương Thọ, thành phố Huế) và Lê Thái Thịnh (SN 1995, ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Triệt phá tụ điểm “bay lắc” núp bóng quán karaoke ở thành phố Huế - Ảnh 1.

Công an bắt quả tang các đối tượng.

Trước đó, vào lúc 22h15 ngày 26/7, tại quán Karaoke Na Na (số 55 đường Huyền Trân Công Chúa, TP Huế) do Lê Thái Thịnh làm chủ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Thủy Xuân bắt quả tang Lây và Thịnh cùng Nguyễn Văn Cường (SN 1998, ở thành phố Huế) và Nguyễn Đức Duy (SN 1990, ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là một lượng bột mịn màu trắng nằm trên đĩa, cùng với nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy.

Triệt phá tụ điểm “bay lắc” núp bóng quán karaoke ở thành phố Huế - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Viết Lây

Triệt phá tụ điểm “bay lắc” núp bóng quán karaoke ở thành phố Huế - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai Lê Thái Thịnh

Bước đầu các đối tượng khai nhận Lây và Thịnh là người đứng ra để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an thành phố Huế, quán Karaoke Na Na là một trong những điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nằm trong kế hoạch triệt phá của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an thành phố Huế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại