Triệt phá ổ lắc tài xỉu có 3 con bạc nhiễm COVID-19

Hoàng Lan |

Ngày 14/11, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc có quy mô lớn tại phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Các đối tượng tham gia đánh bạc cùng tang vật.

Các đối tượng tham gia đánh bạc cùng tang vật.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 16h ngày 11/11, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh ập vào bãi xe ôtô “Thiện Đức” (thuộc khu phố 8, phường Long Bình) khống chế, bắt quả tang 35 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức “lắc tài xỉu” (trong đó, có 3 đối tượng nhiễm COVID-19).

Thu giữ trên người và chiếu bạc số tiền 106 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 13 xe môtô và 1 bộ lắc tài xỉu.

Qua điều tra ban đầu, sòng bạc trên do đối tượng Bùi Trần Trung (tên thường gọi Cu Nòi, 30 tuổi, ngụ phường Bình Đa) cầm đầu.

Triệt phá ổ lắc tài xỉu có 3 con bạc nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Để đối phó với Công an, Trung đã phân công các đàn em thu tiền xâu (trung bình 1,2 triệu đồng/1 tiếng đối với người cầm cái); người dọn dẹp, phục vụ cơm nước tại chỗ cho các con bạc và người cảnh giới sẵn sàng báo động khi phát hiện lực lượng Công an.

Điều đáng nói, địa điểm tổ chức đánh bạc (là một bãi giữ xe nằm phía sau KCN Amata) do Trần Tiến Đạt, (37 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) làm chủ. Mặc dù biết Trung thuê để tổ chức đánh bạc nhưng vì lợi nhuận nên Đạt vẫn chấp thuận cho thuê đồng thời Đạt cũng tham gia đánh bạc và bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại