Triệt phá băng nhóm pha chế, mua bán ma túy

Phú Lữ |

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh, vừa triệt phá băng nhóm mua bán ma túy với thủ đoạn pha chế đóng gói, mua bán ma túy rất tinh vi và các đối tượng trong băng nhóm này hầu hết các đối tượng hình sự, có nhiều tiền án, tiền sự về mua bán, vận chuyển ma túy…

Để triệt phá được băng nhóm mua bán ma túy này, Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1 đã phải cử những trinh sát kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh để theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ trước khi “cất vó”.

Bóc gỡ từng "mắt xích" trong băng nhóm mua bán ma túy

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1 phát hiện manh mối về nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến khu vực đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Thực tế khu vực này có nhiều hẻm nhỏ chằng chịt, nhiều nhà nghỉ, khách sạn và thường ngày lưu lượng du khách trong và ngoài nước ghé thăm rất đông, nên tình hình an ninh trật tự cũng như tệ nạn ma túy tương đối phức tạp.

Các trinh sát phát hiện một phụ nữ tên Tăng Thị Thu Thủy (SN 1961, ngụ hẻm 205 Bùi Viện) có nhiều dấu hiệu khả nghi. Thủy thụ án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, mới được ra tù vào tháng 11/2019.

Tuy nhiên, sau khi ra tù, Thủy có hành vi đi lại khá bất thường. Thủy còn có nhiều mối quan hệ phức tạp, trong đó các trinh sát chú ý đến một phụ nữ thường xuyên đến nhà Thủy. Đó là Lê Thị Thu Hằng (SN 1976, ngụ quận 4).

Cũng giống như Thủy, Hằng cũng từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hằng không có nghề nghiệp nhưng lại tỏ ra rất giàu có và đáng nói là gần đây Hằng đã có thay đổi rất nhiều về dung mạo do đã đi phẫu thuật thẩm mỹ khiến các trinh sát lúc đầu không nhận ra đối tượng này.

Sau một thời gian theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát mới phát hiện ra chân tướng của Hằng.

Đáng nói, mỗi khi Thủy - Hằng thực hiện việc giao dịch mua bán ma túy trong con hẻm 205 Bùi Viện - nơi có địa hình khá nhỏ hẹp và đều có người cảnh giới và trao đổi chớp nhoáng khu vực trước nhà Thủy, khiến cho việc theo dõi, thu thập chứng cứ của các trinh sát khá khó khăn.

Trong quá trình đeo bám, các trinh sát phát hiện Hằng còn thường đến gặp một đối tượng nam giới là Diệp Văn Hoàng (SN 1969, ngụ tại phường 12, quận Phú Nhuận) để nhận “hàng” tại một khách sạn ở khu dân cư Miếu Nổi quận Bình Thạnh.

Triệt phá băng nhóm pha chế, mua bán ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn “nhóc” cùng tang vật được giấu trong bao bì nước yến.

Tiếp tục điều tra, các trinh sát nhận định rất có thể Hoàng chính là “mắt xích” quan trọng trong băng nhóm, bởi tên này chính là đối tượng có hàng để giao cho Hằng.

Tuy nhiên, hành vi của Hoàng rất kín kẽ khi chỉ giao dịch trực tiếp với Hằng mà không qua bất cứ với ai khác và mọi hành động của đối tượng này đều có vẻ rất khó đoán.

Sau một thời gian theo dõi quy luật đi lại hoạt động của Hoàng, các trinh sát phát hiện Hoàng hay lui tới một căn nhà tại đường Nguyễn Văn Đậu quận Bình Thạnh.

Các trinh sát phát hiện tại đây, Hoàng thỉnh thoảng gặp một đối tượng là Nguyễn Ngọc Tuấn, tự Tuấn Nhóc, SN 1979, ngụ tại phường 6, quận Bình Thạnh.

Đáng nói, đối tượng này chỉ gặp nhau vào ban đêm và hành tung của Tuấn cũng rất bí ẩn. Các trinh sát phát hiện Tuấn hay đi về một căn nhà tại địa chỉ C6 đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Đây chính là căn nhà Tuấn thuê làm nơi pha chế, dập khuôn, đóng gói ma túy.

Thời điểm này, Tuấn cũng đang là một trong các đối tượng hình sự chuyên cờ bạc, ma túy mà Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh theo dõi và điều tra trong một chuyên án có liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy Tuấn thường lấy ma túy từ Campuchia về, sau đó tiến hành pha chế rồi dập khuôn, đóng gói và giao hàng rất nhanh, thường không bao giờ để hàng quá 24h trong nhà.

Lập "xưởng" chế biến ma túy để tăng lợi nhuận

Sau một thời gian xác minh, Ban chuyên án đã xác định được quy luật, nơi ở cũng như phương thức hoạt động của nhóm đối tượng trên và đặt ra phương án để bắt giữ các đối tượng một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Khoảng 10 giờ sáng 29/4, trinh sát phát hiện Hằng ra khỏi nhà (quận 4) rồi nhanh chóng lên xe ôm công nghệ (đã đặt trước) thẳng tiến về hướng khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh).

Tại đây, khi Hằng vừa nhận chiếc túi từ Hoàng thì lập tức các trinh sát ập đến bắt quả tang. Kiểm tra chiếc túi, trinh sát phát hiện có 3,5 bánh heroin (trọng lượng 1,2kg).

Triệt phá băng nhóm pha chế, mua bán ma túy - Ảnh 2.

Hệ thống máy xay, pha trộn, ép khuôn ma túy.

Triệt phá băng nhóm pha chế, mua bán ma túy - Ảnh 3.

Loại bột lạ Tuấn dùng để pha trộn vào ma túy nguyên chất.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai số heroin trên là của Tuấn “nhóc”. Trước đó, Hằng đã gọi điện thoại đặt mua 3,5 bánh heroin nên Tuấn “nhóc” điều Hoàng đem số hàng trên đến khu vực Miếu Nổi để giao cho Hằng.

Thông thường, mỗi lần giao ma túy cho Hằng xong, Hoàng sẽ được Tuấn trả công từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Ngoài vụ bị bắt quả tang, Hằng khai đã nhiều lần đặt mua heroin của Tuấn “nhóc” sau đó đem về hẻm 205 Bùi Viện bán lại cho Thủy để hưởng chênh lệch.

Từ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ đã thu thập được, cùng ngày, Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1 tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Tăng Thị Thu Thủy trong hẻm 205 Bùi Viện.

Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ một số tài liệu, vật chứng liên quan đến việc làm ăn phi pháp. Qua làm việc, Thủy thừa nhận trước đó đã nhiều lần mua heroin của Hằng với số lượng lớn (mỗi lần từ 3 - 5 bánh). Toàn bộ số heroin mua về, Thủy phân nhỏ ra bán cho các đầu mối và con nghiện quanh khu vực.

Tiếp tục vào cuộc truy xét, đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1 tổ chức đón lõng, bắt giữ Tuấn “nhóc” khi đang lưu thông trên đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng trên con đường này, Ban chuyên án thu thêm gần 100 gram heroin, 1 cân điện tử, 1 máy xay, 1 khuôn ép bằng kim loại, 3 con đội cùng một số dụng cụ dùng để pha trộn heroin...

Tuấn cho biết mua ma túy của một số “đầu nậu” từ Campuchia sau đó đem về xay nhuyễn ra rồi pha trộn thêm một loại bột chuyên dụng theo một công thức và tính toán kỹ lưỡng thành phần, số lượng, sau đó cho vào khuôn ép với áp suất lớn hơn 30 tấn… tạo thành bánh ma túy heroin cực chắc để bán lại cho Hằng và một số đầu mối kiếm lời.

Theo Ban chuyên án thì loại bột mà Tuấn dùng để pha trộn vào ma túy nguyên chất này khá đặc biệt (hiện đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc loại bột này). Đây là loại bột tan hoàn toàn trong nước, không bị oxy hóa, không đổi màu, đảm bảo tính kết dính cao…

Còn công thức pha trộn ma túy với loại bột này được Tuấn sử dụng cũng rất bí mật, chỉ có Tuấn và một số ít đối tượng không rõ lai lịch chuyển cho nhau.

Triệt phá băng nhóm pha chế, mua bán ma túy - Ảnh 5.

Bốn đối tượng Hằng, Hoàng, Thủy, Tuấn.

Để thực hiện hành vi pha trộn, ép bánh heroin, Tuấn đã tìm kiếm và đầu tư số tiền lớn để mua về hệ thống máy trộn, máy ép, khuôn bánh… rất hiện đại và hiếm có, đảm bảo chất lượng của ma túy sau khi đã pha trộn …

“Trong chuyên án này, các đối tượng cộm cán với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, mua ma túy nguyên chất về rồi pha trộn, sản xuất tăng khối lượng số thành phẩm để tăng lợi nhuận lên nhiều lần.

Đặc biệt, các đối tượng chỉ giao dịch hay giao nhận hàng với những đối tượng đã biết rõ và không qua bất cứ ai được giới thiệu hay chưa quen biết.

Ngoài ra, chúng cũng ít khi nào mang theo ma túy bên người…

Dù ranh ma như vậy, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban chỉ huy Công an quận 1 cùng với sự xuất sắc của các trinh sát, trong thời gian ngắn, Đội CSĐTTP về ma túy đã triệt phá được băng nhóm mua bán ma túy cộm cán này, bắt giữ các đối tượng”, Thiếu tá Màn Duy Hòa, Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1, nhấn mạnh.

Hiện Công an quận 1 đã hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại