Triển lãm thương mại về di động lớn nhất thế giới đã bị hủy vì lo sợ coronavirus

Bảo Nam |

Việc hàng loạt công ty lớn như Intel, LG, Nvidia, Sony, Facebook, Vivo rút khỏi sự kiện đã khiến ban tổ chức MWC 2020 buộc phải đưa ra quyết định này.

Mobile World Congress (MWC) là sự kiện được tổ chức thường niên ở Barcelona, Tây Ban Nha, ​​tập hợp các ông lớn trong ngành công nghiệp di động toàn thế giới, đã bị hủy chưa đầy hai tuần trước khi khai trương, bởi sự rút lui của các đơn vị lớn tham dự triển lãm vì lo ngại ảnh hưởng bởi coronavirus.

"Vì liên quan đến môi trường an toàn và lành mạnh ở thành phố Barcelona và nước chủ nhà, GSMA đã hủy bỏ MWC Barcelona 2020 vì mối quan tâm toàn cầu về sự bùng phát coronavirus, mối quan tâm về du lịch và các tình huống khác", John Hoffman, giám đốc điều hành của GSM Association, đưa ra trong tuyên bố vào cuối ngày hôm qua 12/2.

Triển lãm thương mại về di động lớn nhất thế giới đã bị hủy vì lo sợ coronavirus - Ảnh 1.

Nhân viên lau dọn một cửa sổ ở lối vào Fira Gran Via, nơi diễn ra triển lãm thương mại MWC Barcelona.

GSMA có trụ sở tại London, là đơn vị tổ chức sự kiện này, đại diện cho lợi ích của hơn 750 nhà khai thác mạng di động trên toàn thế giới. Tuy nhiên GSMA và các bên tham gia tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau cho MWC Barcelona 2021 và các sự kiện trong tương lai, theo Mitch Hoffman.

Một số đơn vị tham gia đã rút lui gần đây khỏi MWC bao gồm các nhà cung cấp thiết bị viễn thông Nokia và Ericsson, các nhà khai thác mạng di động Vodafone Group, Deutsche Telekom, AT & T, BT Group, Orange và NTT Docomo.

Các công ty khác cũng đã bỏ sự kiện này bao gồm nhà cung cấp điện thoại thông minh Vivo và LG Electronics, nhà cung cấp chip Intel Corp và Nvidia, cũng như Facebook, Sony Corp và Amazon Web Services, công ty con chuyên về điện toán đám mây của Amazon.

Triển lãm thương mại về di động lớn nhất thế giới đã bị hủy vì lo sợ coronavirus - Ảnh 2.

Một công nhân đeo mặt nạ bước qua đoạn đường vào bằng gỗ chưa hoàn thành bên ngoài lối vào Fira Gran Via, nơi diễn ra triển lãm thương mại MWC Barcelona hàng năm ở Tây Ban Nha, vào ngày 12/2. Ảnh: Bloomberg

Ban đầu, MWC dự kiến được tổ chức từ ngày 24 đến 27/2. Trước đó, ban tổ chức tuyên bố sẽ áp dụng một loạt các biện pháp mạnh để đối phó với dịch bệnh, ví dụ như cấm du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - tâm chấn của dịch coronavirus.

Xem thêm các thông tin về Cẩm nang phòng chống dịch nCoV tại đây .

"MWC là sự kiện mà các công ty công nghệ di động lớn thảo luận về tầm nhìn và thể hiện khả năng của họ", ông Nicole Peng, phó chủ tịch phụ trách di động tại công ty nghiên cứu Canalys cho biết. "Không có nghi ngờ gì nữa, việc hủy bỏ nó sẽ gây thiệt hại cho các nhà cung cấp có kế hoạch lớn tại sự kiện.

Ông Peng cũng chỉ ra rằng rất khó để tìm thấy một sân khấu lớn hơn MWC trong năm nay. Trước khi hủy, các đại gia smartphone đến từ Trung Quốc như Huawei, Oppo, Xiaomi và ZTE đều dự kiến sẽ góp mặt.

Triển lãm thương mại về di động lớn nhất thế giới đã bị hủy vì lo sợ coronavirus - Ảnh 3.

Công nhân cài đặt một biểu ngữ với các khuyến nghị vệ sinh bên ngoài Fira Gran Via, địa điểm tổ chức triển lãm thương mại MWC Barcelona hàng năm ở Tây Ban Nha, vào ngày 12/2.

Đây là lần đầu tiên sự kiện về thương mại di động lớn nhất thế giới này bị hủy bỏ, kể từ khi nó chính thức bắt đầu được tổ chức vào năm 2006. Theo nhiều chuyên gia phân tích, MWC đóng vai trò quan trọng, như một chất xúc tác, trong việc thúc đẩy các công nghệ di động mới trên toàn cầu. Đây cũng là cơ hội quan trọng để các nhà khai thác viễn thông kết hợp kinh doanh với các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị cầm tay, dịch vụ...

Việc hủy bỏ MWC cũng được cho là sẽ gây ra ảnh hưởng đến các sự kiện vệ tinh, liên quan tới công nghệ và di động trên toàn cầu.

.Tham khảo SCMP

Triển lãm thương mại về di động lớn nhất thế giới đã bị hủy vì lo sợ coronavirus - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại